Buôn thuốc phiện, lẩn trốn 17 năm vẫn không thoát

Sau 17 năm trốn chạy, Vũ Văn Chỉnh, một kẻ buôn bán thuốc phiện liên tỉnh đã xa lưới pháp luật, bị Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng tuyên án 20 năm tù giam trong phiên xét xử sơ thẩm ngày 29/10.

 

Vũ Văn Chỉnh sinh 1940, trú tại Thuận Châu, tỉnh Sơn La, là một mắt xích quan trọng trong đường dân buôn bán thuốc phiện từ Hà Nội về Trùng Khánh, Cao Bằng tiêu thụ. Ngày 16/6/1995, Chỉnh cùng 4 đồng bọn vận chuyển 2 bao tải thuốc phiện, tổng trọng lượng 36,7 kg từ Hà Nội về huyện Trùng Khánh. Đang trên đường vận chuyển, hành vi của chúng bị phát hiện và các đối tượng đã chạy trốn khỏi hiện trường. Công an Cao Bằng đã mở rộng điều tra, các đồng bọn của Chỉnh là Dương Văn Chốt, Nguyễn Hữu Chuyền, Nguyễn Thị Quỳnh Tâm, Hoàng Văn Tiến lần lượt bị bắt và xét xử theo pháp luật. Riêng Vũ Văn Chỉnh vẫn ngoan cố tìm cách lẩn trốn.

 

Tuy vậy, Chỉnh vẫn không thoát khỏi sự truy quét của pháp luật, xa lưới ngày 26/6/2012, khi lẩn trốn tại thôn 7, xã Ea rốc, huyện Ea Súp, tỉnh Đắc Lắc.

 

 

Quốc Đạt

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN