Buôn ma túy, lĩnh 15 năm tù

Ngày 31/7, tại xã Gia Thủy, huyện Nho Quan, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Ninh Bình mở phiên tòa lưu động xét xử vụ án mua bán trái phép chất ma túy, tuyên phạt Nguyễn Đình Giang ( sinh năm 1978, trú tại thôn Hoàng Long, xã Gia Thủy) 15 năm tù với tội danh buôn bán trái phép chất ma túy.

Năm 2004, Giang đã từng bị TAND tỉnh xử phạt 8 năm tù cũng với tội danh này và mới chấp hành xong hình phạt tháng 9/2011.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát: Ngày 29/5, Nguyễn Đình Giang giấu trong người một gói heroin có trọng lượng 31,36 gam và nhờ em trai là Nguyễn Đình Vân chở đi bán cho các đối tượng nghiện hút trên địa bàn huyện Nho Quan.

Khi đi đến khu vực thôn Công Luận, xã Gia Tường, tên Giang đã bị các chiến sĩ cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Ninh Bình) kiểm tra, phát hiện và lập biên bản bắt quả tang. Khám xét khẩn cấp nhà ở của đối tượng, cơ quan điều tra đã thu giữ 07 gói nhỏ heroin có trọng lượng 0,56 gam.

Nguyễn Đình Giang khai nhận, toàn bộ số ma túy trên được y mua ngày 26/5 tại Sơn La với giá 6 triệu đồng để sử dụng và chia nhỏ bán lẻ cho các đối tượng trên địa bàn.


Vũ Văn Đạt
Án chung thân cho 'nữ tướng' buôn ma túy
Án chung thân cho 'nữ tướng' buôn ma túy

Vụ án mua bán trái phép chất ma túy liên tỉnh với số lượng lớn xảy ra từ năm 2006 do TAND tỉnh Phú Thọ xét xử đã kết thúc vào tối 27/6. “Nữ tướng” Nguyễn Thị Thúy Liễu bị tuyên án chung thân; các bị cáo khác trong đường dây ma túy này lĩnh hơn 303 năm tù...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN