Bình Dương: Cháy xưởng gỗ gây thiệt hại lớn

Đến 14h30 chiều ngày 14/2 vụ cháy xưởng chế biến gỗ tại Công ty Hoàng Hưng Long nằm trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (Khu phố Tân Long, phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, do cháy các loại gỗ xay vụn để làm ván ép nên khói vẫn còn tỏa lên nghi ngút.

Hiện trường vụ cháy.


Theo thông tin ban đầu, xưởng gỗ bị cháy khoảng gần 1.000m2 của Công ty Hoàng Hưng Long cho một đơn vị tư nhân thuê nhà xưởng để sản xuất đồ gỗ. Theo những người chứng kiến cho biết, vụ hỏa hoạn được phát hiện vào 10h30 cùng ngày. Lúc này tại xưởng có công nhân đang hoạt động sản xuất thì phát hiện cháy nên tất cả tháo chạy ra khỏi nhà xưởng đang bốc cháy để lánh nạn.
       
Tại hiện trường, nhà xưởng được bao bọc tôn xung quanh rất kín mít. Vụ cháy kèm theo khói lửa bốc lên cuồn cuộn khiến nhiều người hoảng hốt gọi kêu cứu lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp của thị xã Dĩ An đến ứng cứu. Gần 10 xe chữa cháy và xe tiếp nước huy động đến hiện trường đến dập đáp cháy. Do cháy loại gỗ dạng bột, lửa cháy ngún âm ỉ bên trong kèm theo khói đen nên gây khó khăn cho công tác chữa cháy.

Lực lượng chữa cháy đã phá tường, bơm nước vào sâu bên trong nhà xưởng mới khống chế được ngọn lửa. Tuy nhiên, sau hơn 4 giờ cháy liên tục cả nhà xưởng gần 1.000 m2 bị thiệt hại nặng nề.

Hiện cơ quan chức năng đang khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn trên.


Dương Chí Tưởng


Gần 60.000 ha rừng Tây Ninh ở ngưỡng báo cháy cực kỳ nguy hiểm
Gần 60.000 ha rừng Tây Ninh ở ngưỡng báo cháy cực kỳ nguy hiểm

Gần 60.000 ha rừng phòng hộ, rừng đặc dụng dọc đường biên giới tại các dự án rừng Chàng Riệc, phòng hộ Dầu Tiếng, núi Bà, Vườn Quốc gia Lò Gò Xa Mát (Tây Ninh) đang ở trạng thái báo động cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm, có thể xảy ra cháy lớn do đã đến cao điểm của mùa khô.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN