Bị tóm gọn khi vừa cướp Iphone

Tại CA phường Tràng Tiền, Huấn và Hiếu khai nhận do không có tiền tiêu nên đã bàn nhau dùng xe máy đi cướp.

Vào khoảng 16h chiều 20/6, Tổ công tác của Đội CSGT số 1 do Thượng úy Nguyễn Quang Huy và Thượng sỹ Đỗ Hữu Nghĩa làm nhiệm tại nút giao thông ngã tư Tràng Tiền-Hàng Bài sau khi nghe tiếng hô hoán của người dân đã dùng xe mô tô chuyên dụng đuổi theo 2 đối tượng nam thanh niên điều khiển xe máy có BKS dán kín bằng băng dính đen đang tháo chạy về đường Trần Quang Khải.

 

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

 

Chạy được khoảng 500 mét, được sự giúp đỡ của người dân và CA phường Tràng Tiền, Thượng úy Huy và Thượng sỹ Nghĩa đã khống chế, bắt giữ được cả 2 đối tượng.

Tại CAP Tràng Tiền, 2 đối tượng khai nhận là Nguyễn Bang Huấn (SN 1988) và Phan Đình Hiếu (SN 1994) đều ở Từ Liêm, Hà Nội. Tang vật của vụ cướp là chiếc Iphone 4 trị giá hơn 10 triệu đồng chúng vừa cướp được của anh Hải.

Cũng trong chiều cùng ngày, Tổ công tác Y1/141 do Thiếu tá Trần Quang Vinh-Đội phó Đội CSGT số 1 chỉ huy chốt trực tại khu vực Trường Chinh-Tôn Thất Tùng đã bắt giữ 2 đối tượng Nguyễn Thành Chuyên (SN 1994) và Nguyễn Hữu Hà (SN 1990), cùng ở Quốc Oai về tội tàng trữ ma túy.

Ngoài ra, tổ công tác còn phát hiện người lái xe ôm là Nguyễn Mạnh Luân (SN 1991) đang chở hơn 2500 chiếc sim điện thoại không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Luân khai nhận đang chở số sim trên từ bến xe Mỹ Đình về đường Trường Chinh để giao hàng.

Các vụ việc trên đang được tiếp tục điều tra, xử lý.

Theo hanoimoi.com.vn
Lưu manh giả danh công an cướp tài sản

Sau khi vào nhà trọ, Tú và Ánh xưng danh là công an đang làm nhiệm vụ, bắt trói Thương và Thiện về tội tàng trữ trái phép chất ma túy đồng thời yêu cầu Thương nộp phạt 60 triệu đồng, Thiện nộp 30 triệu đồng thì mới tha.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN