Bị phạt 7,5 triệu đồng vì tung tin giả lên mạng xã hội

Ngày 24/11, lãnh đạo UBND huyện Ninh Giang cho biết, Công an huyện vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Phạm Thị N (sinh năm 1992, trú tại thôn Tiêu Tương, xã Hồng Dụ, huyện Ninh Giang) do có hành vi "Cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân". Với hành vi này, N bị cơ quan chức năng xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng.

Trước đó, ngày 30/10, Công an xã Hồng Dụ, huyện Ninh Giang phát hiện N sử dụng mạng xã hội Facebook "Pham Nhung" đăng tải bài viết có nội dung "Xã Hồng Dụ làm đường, chặt cây đa chỗ chợ Đụn thôn Bùi, bây giờ toàn chết đàn ông chết trẻ khiếp thật, làm đường thì làm, cây đa lâu năm không nên chặt phá". Nội dung đăng tải trên gây hoang mang dư luận trong quần chúng nhân dân trên địa bàn xã.
 
Tại cơ quan chức năng, N thừa nhận bản thân có hành vi "Cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân" được quy định tại điểm d, khoản 1, Điều 101, Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 3/2/2020 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử. N cũng nhận thức rõ hành vi vi phạm của mình, tự nguyện gỡ bỏ bài viết và cam kết không tái phạm.

Cơ quan chức năng đề nghị, người dân cẩn thận khi sử dụng mạng xã hội; không đăng tải, bình luận những nội dung không đúng sự thật.

TTXVN/Báo Tin tức
Ngăn chặn thông tin giả, tin xấu, độc trên các nền tảng xuyên biên giới
Ngăn chặn thông tin giả, tin xấu, độc trên các nền tảng xuyên biên giới

Thời gian qua, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có nhiều giải pháp quyết liệt nhằm ngăn chặn, xử lý các thông tin giả, thông tin xấu, độc trên các nền tảng xuyên biên giới vào Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN