Bắt quả tang xe tải đổ trộm rác thải

Sau nhiều ngày theo dõi, vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày 17/10, Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) đã bắt quả tang một xe tải mang biển số 60 C-04345 do tài xế Bùi Văn Tâm (31 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa) điều khiển đang đổ trộm rác thải tại khu vực mỏ đá Hóa An, thuộc địa bàn ấp An Hòa, xã Hóa An, TP.Biên Hòa.

 

Đi theo chiếc xe tải trên còn có 2 phụ xe là Vũ Văn Kiếm (28 tuổi, quê tỉnh Nam Định) và Bùi Văn Quỳnh (35 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương).

 

Tại cơ quan Công an, Bùi Văn Tâm đã khai nhận số rác thải trên được chủ của một công ty đóng tại tỉnh Bình Dương thuê chở về khu vực xã Hóa An đổ trộm. Số lượng rác thải trên chiếc xe được chủ xe đóng gói trong các bao bì nilon, nên lực lượng Công an đang tiếp tục điều tra xác minh mức độ nguy hại và khối lượng. Hiện lực lượng Công an TP Biên Hòa đã lập biên bản và tạm giữ phương tiện để tiếp tục điều tra làm rõ.

 

Trước đó, lợi dụng độ sâu 80 - 120m của hầm mỏ đá Hóa An đã dừng khai thác, từ 2 năm nay một số doanh nghiệp ở Bình Dương đã sử dụng xe tải chở rác thải nguy hại đến đổ trộm, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường và đời sống của người dân trong khu vực. Theo phản ánh người dân địa phương, trước đây mỗi ngày có khoảng 4 đến 6 chuyến xe tải chở rác từ Quốc lộ 1A đi vào khu vực hố khai thác đá rồi đổ trộm xuống đây. Điều đáng nói, toàn bộ số rác này đều là rác thải công nghiệp nguy hại như: các thùng đựng hoá chất, giẻ lau công nghiệp, các túi chứa hóa chất, bùn thải công nghiệp, tấm lót bình ắc quy. Công an TP.Biên Hòa cũng đã nhiều lần bắt giữ được các xe tải đổ trộm rác thải tại khu vực này.

 

 

TTXVN/Tin tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN