Bắt quả tang vụ vận chuyển heroin từ Hà Nội vào Cần Thơ

Chiều 8/2, Công an thành phố Cần Thơ cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47), Công an thành phố Cần Thơ vừa bắt quả tang một vụ vận chuyển 2 bánh heroin từ Hà Nội vào Cần Thơ tiêu thụ.

Đây là vụ buôn bán ma túy liên tỉnh lớn nhất từ trước đến nay tại Cần Thơ bị triệt phá. Theo điều tra ban đầu, sau một thời gian nắm tình hình, lực lượng điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Cần Thơ phát hiện một đường dây đưa ma túy từ Hà Nội vào Cần Thơ. Điểm tập kết ma túy là khu dân cư 512, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Qua theo dõi, chiều 6/2, các trinh sát bất ngờ ập đến bắt quả tang đối tượng Đỗ Văn Chi (51 tuổi, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội) vận chuyển 2 bánh heroin từ Hà Nội vào Cần Thơ bán cho Trần Thị Thu Thảo (48 tuổi, ở Khu dân cư 512, đường Cánh Mạng Tháng Tám, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy) với giá 400 triệu đồng.

Khám xét nhà Thảo, ngoài 2 bánh heroin (trọng lượng gần 700 gam) thu được, Công an Cần Thơ còn thu giữ hơn 508 triệu đồng, 21 điện thoại di động, 2 máy bộ đàm, 1 máy quay phim, 1 roi điện, 4 xe mô tô, 1 cân tiểu ly và nhiều tang vật khác. Tại Cơ quan điều tra, Đỗ Văn Chi khai nhận 2 bánh ma túy mua của Bùi Thị Huệ (55 tuổi, trú tại ngõ 2, phường Trung Phụng, quận Đống Đa, Hà Nội). Sau đó, Chi mang 2 bánh ma túy vào Cần Thơ bán lại cho Thảo.

Công an thành phố Cần Thơ tiếp tục điều tra vụ việc.

Thanh Sang

Án tử hình cho thầy giáo mua bán 25 bánh heroin
Án tử hình cho thầy giáo mua bán 25 bánh heroin

TAND Hòa Bình mở phiên sơ thẩm xét xử các bị cáo Khà A Dếnh, giáo viên và Khà A Súa đều trú tại huyện Mai Châu, Hòa Bình về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN