Bắt Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã chiếm dụng tiền bảo hiểm y tế

Ngày 21/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Mỹ Tho (Tiền Giang) đã bắt tạm giam 3 tháng đối với bà Hồng Ngọc Huệ (sinh năm 1963, ngụ ấp 1, xã Trung An, thành phố Mỹ Tho), Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Trung An (thành phố Mỹ Tho), đồng thời làm đại lý bán bảo hiểm y tế cho Bảo hiểm xã hội thành phố Mỹ Tho để điều tra hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo điều 139 Bộ luật Hình sự.

Bà Hồng Ngọc Huệ tại cơ quan cảnh sát điều tra. Ảnh:nld.com.vn.


Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 4/2011 đến tháng 12/2011, bà Huệ đã chiếm đoạt số tiền hơn 96,5 triệu đồng của Bảo hiểm y tế thành phố Mỹ Tho. Đây là số tiền bà Huệ thu của 217 cá nhân, hộ gia đình mua bảo hiểm y tế, mà không nộp về Bảo hiểm y tế thành phố Mỹ Tho. Bà Huệ dùng số tiền trên để tiêu xài cá nhân, đến nay không có khả năng chi trả. 



Cơ quan điều tra còn xác định, bà Huệ chiếm đoạt số tiền hơn 52,6 triệu đồng của 118 người mua bảo hiểm tự nguyện. Sau khi nhận tiền mua Thẻ bảo hiểm y tế tự nguyện, bà Huệ chỉ ghi một biên nhận và hẹn ngày giao Thẻ bảo hiểm hoặc có trường hợp bà Huệ chỉ thu tiền mà không viết biên nhận (do quen biết) và hẹn ngày trả Thẻ. Nhưng tới hẹn, bà này viện cớ chưa có Thẻ hoặc bệnh viện quá tải để trì hoãn.


Hiện, vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục được điều tra làm rõ.



Công Trí

Bắt kế toán giả mạo chữ ký, chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng

Tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bình Phước, Công an tỉnh Bình Phước đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp và khám xét nơi làm việc đối với bà Huỳnh Nguyễn Quế Trâm, Kế toán, thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bình Phước để điều tra, làm rõ hành vi giả mạo chữ ký, chiếm đoạt tài sản.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN