Bắt kế toán giả mạo chữ ký, chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng

Ngày 21/5, ông Trần Văn Gôm, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bình Phước xác nhận: Chiều 20/5, tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bình Phước, Công an tỉnh Bình Phước đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp và khám xét nơi làm việc đối với bà Huỳnh Nguyễn Quế Trâm, Kế toán, thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bình Phước để điều tra, làm rõ hành vi giả mạo chữ ký, chiếm đoạt tài sản.


Theo điều tra ban đầu, bà Huỳnh Nguyễn Quế Trâm (sinh năm 1981, ngụ tại thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương) được nhận vào công tác tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bình Phước từ năm 2006 với chức danh kế toán. Từ năm 2010 tới nay, lợi dụng sự sơ hở trong quá trình thu chi và tính toán sổ sách, bà Trâm với tư cách là kế toán của đơn vị này đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình giả mạo chữ ký của lãnh đạo, ký khống để chiếm đoạt số tiền lên đến gần 6 tỷ đồng tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Bình Phước.


Theo ông Trần Văn Gôm, sau nhiều lần kiểm tra, phát hiện bà Trâm có dấu hiệu bất thường trong qúa trình tính toán sổ sách, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bình Phước đã yêu cầu kiểm quỹ, qua đó phát hiện bà Trâm đã có hành vi giả mạo chữ ký của Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bình Phước, rồi sau đó dùng con dấu của cơ quan đóng dấu đem ra Kho bạc Nhà nước tỉnh Bình Phước rút tiền sử dụng vào mục đích riêng. “Sau khi phát hiện sự việc trên, chúng tôi đã chủ động trình báo cơ quan Công an vào cuộc điều tra, làm rõ”- Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bình Phước cho biết.


Sau khi thu thập tài liệu, chứng cứ, đến khoảng 16 giờ 30 ngày 20/5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ - Công an tỉnh Bình Phước đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp bà Huỳnh Nguyễn Quế Trâm tại nơi làm việc. Chiều cùng ngày, sau khi khám xét phòng làm việc của bà Trâm, lực lượng Công an cũng di lý bà Trâm về nhà riêng ở thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương để khám xét và niêm phong toàn bộ chứng cứ liên quan.


Vụ việc đang được Công an tỉnh Bình Phước tiếp tục điều tra, làm rõ.



Đậu Tất Thành

Án tù chung thân cho kẻ chiếm đoạt hơn 120 tỷ đồng

Ngày 9/5, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Ngọc Anh (sinh năm 1974, trú thôn Tam Lư, phường Đồng Nguyên, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN