Bắt khẩn cấp tên cướp giết hại hai mẹ con tại Bình Dương

Ngày 30/8, một vụ giết 2 mẹ con man rợ xảy ra giữa ban ngày tại khu phố Bình Đáng (phường Bình Hòa, thị xã Thuận an, tỉnh Bình Dương) để cướp tài sản gây kinh hoàng dân chúng.

Ngay sau khi xảy ra vụ án mạng chưa đầy 3 tiếng sau, trưa 30/8 Công an tỉnh Bình Dương đã bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Quân ((SN 1982, quê huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang) về tội giết người.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 10h ngày 30/8, Quân lẻn vào điểm thu mua phế liệu của Lê Thị Lan (24 tuổi, quê huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa) tại khu phố Bình Đáng, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An để trộm tài sản.

Thấy chị Lan đang làm việc phía sau nhà nhưng Quân vẫn táo t ợn mở tủ để trộm tài sản. Trong lúc đang lục lọi tìm vàng, bạc trong tủ thì bị chị Lan phát hiện và tri hô. Lập tức Quân cầm cây sắt đánh liên tiếp vào đầu làm chị bất tỉnh. Thấy chị Lan nằm bất động, Quân kéo xác chị Lan vào trong buồng để phi tang. Khi kéo chị Lan vào đến phòng phát hiện cháu Lê Thị Phượng (2 tuổi) đang ngồi trong phòng, Quân lao đến bóp cổ cháu Phượng thì bất ngờ chị Lan tỉnh dậy chống trả quyết liệt. Tên c ướp tiếp tục dùng cây sắt đánh tới tấp hai mẹ con, làm chị Lan và cháu Phượng bất tỉnh trên đống máu.

Cùng lúc đó, ông Lê Đăng Chư (51 tuổi, bố chồng chị Lan) và con trai là Lê Đăng Du (24 tuổi, là chồng chị Lan) kịp về nhà, thấy Quân bỏ chạy liền bắt lại giao cho công an Thuận An. Vụ vây bắt tên cướp giết người gây kinh động cả khu phố giữa ban ngày.

Chị Lan và cháu Phương 2 tuổi được đưa đi cấp cứu nh ưng đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Dương Chí Tưởng

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN