Bắt khẩn cấp 5 đối tượng vận chuyển hàng cấm

Ngày 20/8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an Hà Nội cho biết, đã bắt khẩn cấp 5 đối tượng để điều tra làm rõ về hành vi vận chuyển hàng cấm.

Các đối tượng gồm: Hoàng Văn Ngọ (35 tuổi, ở xã Quảng Chính, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh); Nguyễn Văn Thanh (42 tuổi, ở thị trấn Đông Triều, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh); Trần Danh Mạnh (23 tuổi, ở thị trấn Mạo Khê, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh); Lương Quang Hùng (36 tuổi, ở xã Thanh Quang, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương), và Trần Danh Thành (34 tuổi, ở phường Hải Yến, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh).

Số thuốc lá phát hiện dưới gầm xe khách. Ảnh: laodong.com.vn


Theo tài liệu Cơ quan Điều tra, vào khoảng 1h30 ngày 16/8, Phòng PC46 đã phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao, Cục cảnh sát điều tra về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (C46, Bộ Công an), tiến hành kiểm tra xe ô tô khách hãng Kalong, mang biển kiểm soát 14B - 003.33 (chạy tuyến Móng Cái – Bến xe Mỹ Đình, Hà Nội), khi chiếc xe này đang đỗ ở đường trên cao vành đai 3. Tổ công tác phát hiện tại hầm tự tạo của ô tô này, chứa 288 cây thuốc lá hiệu 555 (tương đương 2.880 bao) do nước ngoài sản xuất. Tại thời điểm kiểm tra, 4 đối tượng là Mạnh, Hùng, Ngọ và Thanh không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Tại Cơ quan Công an, Mạnh, Hùng, Ngọ và Thanh khai nhận, cả 4 đều làm thuê cho Trần Danh Thành. Chiếc xe khách Kalong chở thuốc lá không rõ nguồn gốc xuất xứ cũng do Thành làm chủ.

Theo đó, vào khoảng 15h ngày 15/8, Thanh cùng Mạnh, Hùng và Ngọ lái chiếc xe khách này đến nhà Thành để nhận thuốc lá. Khi đến nhà Thành, đối tượng này mang ra 6 thùng thuốc lá và bảo chuyển về Hà Nội giao cho một người tên Trường, theo số điện thoại ghi ở thùng thuốc lá. Sau khi về tới Hà Nội, Thanh lái xe vào bến Mỹ Đình trả khách, rồi lái xe lên đường cao tốc trên cao vành đai 3 đỗ để giao hàng cho Trường thì bị cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.


Hạnh Quỳnh

Phát hiện nhiều vụ buôn bán hàng cấm

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phú Yên ông Lê Văn Trúc vừa ký các quyết định xử phạt hành chính 113 triệu đồng đối với bốn đối tượng vi phạm trong việc mua bán và vận chuyển lâm sản trái phép...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN