Phát hiện nhiều vụ buôn bán hàng cấm

* Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phú Yên ông Lê Văn Trúc vừa ký các quyết định xử phạt hành chính 113 triệu đồng đối với bốn đối tượng vi phạm trong việc mua bán và vận chuyển lâm sản trái phép; đồng thời tịch thu toàn bộ hơn 9,8 m3 gỗ hộp, gỗ xẻ có nguồn gốc trái phép với chủng loại gỗ thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm nhóm 2A đến nhóm 7 của Chính phủ.


Trong số các đối tượng bị bắt giữ, có ba đối tượng là Ngô Võ Minh Lợi (57 tuổi), Ngô Anh Tú (43 tuổi) và Lê Văn Ý (23 tuổi) đều trú ở xã Hoà Thành, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên đã mua bán, vận chuyển gần 4,6 m3 gỗ Cà Te, Hương thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm nhóm 2A và bị xử phạt hành chính 83 triệu đồng. Riêng đối tượng Phan Văn Minh (22 tuổi, trú tại xã Ea Lâm, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên) bị phạt 30 triệu đồng do vận chuyển trái phép 5,247 m3 gỗ xẻ (quy đổi thành 8,395 m3 gỗ tròn) từ nhóm 3 đến nhóm 7.


*Vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 13/1, Công an huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) đã bắt quả tang Nguyễn Thị Định (SN 1969) trú tại thôn Vĩnh Hội, xã Đức Lĩnh tàng trữ trái phép pháo nổ.


Khám xét tại nhà Định, nơi kinh doanh hàng tạp hóa ở khu vực Chợ Bộng, Công an huyện Vũ Quang thu giữ 13,9 kg pháo nổ, gồm: 12 dây pháo tép tổng cộng 2.929 quả, 17 túi pháo bi tổng cộng gần 2.000 quả, 12 túi pháo đùng tổng cộng 144 quả. Các loại pháo trên đều có nhãn mác và xuất xứ từ Trung Quốc. Qua đấu tranh, Định khai nhận do hám lợi nên đã mua của một đối tượng khác về bán kiếm lời. Hiện công an huyện Vũ Quang đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. 


Trước đó, Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) cũng bắt quả tang Nguyễn Anh Tuấn (SN 1989) ở xóm 6, xã Sơn Diệm, đang trên đường vận chuyển bì pháo với các loại pháo bi, pháo hình vuông, trọng lượng 15 kg. Khám xét nơi ở của Tuấn, công an thu giữ thêm 20 gói pháo bi, trọng lượng 5 kg, được giấu trong chuồng bò. 


Tại cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Công an huyện Hương Sơn phối hợp với Bộ đội Biên phòng bắt giữ Nguyễn Tiến Dũng (SN 1987) trú tại khối 5, thị trấn Tây Sơn, đang vận chuyển 6 bao tải, 4 thùng các tông chứa: 119 gói pháo bi, 18 hộp pháo hình trụ, 100 quả pháo hình vuông, gần 100 hộp pháo hình chữ nhật với tổng trọng lượng tang vật thu giữ 176 kg pháo nổ các loại.


lTrong tháng đầu năm 2013, các ngành chức năng tỉnh Đồng Tháp đã ra quân triệt phá các đường dây buôn bán hàng cấm, hàng giả trên địa bàn và phát hiện, bắt giữ 61 vụ với 55 đối tượng có hành vi buôn bán hàng cấm, hàng giả với tổng trị giá hơn 400 triệu đồng.


Tang vật trong các vụ vi phạm trên gồm hơn 38.000 gói thuốc lá ngoại các loại; 660 chai rượu ngoại các loại; 15 điện thoại; 37 loa nghe nhạc; 760 áo thun; 200 kg đường cát; 3 bàn gỗ (bán thành phẩm); 80 kg vải không rõ nguồn gốc; hơn 62.000 thùng gạch men. Điển hình là ngày 8/1, tại địa phận khóm Mỹ Hưng, phường 3, thành phố Cao Lãnh, lực lượng trinh sát thuộc Đội Cảnh sát điều tra trinh sát, Công an thành phố Cao Lãnh đã bất ngờ kiểm tra xe mô tô mang biển số 66L7 - 1289 do Trần Mai, sinh năm 1991, ngụ ấp 1, xã An Hòa, huyện Tam Nông điều khiển. Qua kiểm tra, đã phát hiện trên xe vận chuyển hàng cấm là thuốc lá nhập lậu gồm 850 gói thuốc lá HERO và 300 gói JET.



TTN

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN