Bắt giữ tàu gây tai nạn trên biển rồi bỏ chạy

Vào khoảng 2 giờ 30 ngày 14/4, Đồn Biên phòng 626 cùng 3 tàu cá của ngư dân ở xã Đông Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh đã kịp thời cứu sống 4 ngư dân gặp tai nạn bị trôi dạt trên biển và bắt giữ được tàu Trung Hải 36, phương tiện gây ra tai nạn không tổ chức cứu người mà còn có hành vi chạy trốn.

Theo Đồn Biên phòng 626, khoảng 0 giờ 15 cùng ngày, tàu Trung Hải 36 trên đường từ Cảng Cần Thơ ra biển. Khi đến khu vực phao số 1, cách cửa sông Động Cao, thuộc địa phận xã Đông Hải khoảng 5 hải lý về phía Đông Bắc, do không đi đúng luồng đã đâm vào dãy hàng đáy biển của ông Nguyễn Văn Vẹn, ngụ ấp Động Cao, làm sập 21 hàng đáy. 4 ngư dân đang ở trên chòi canh hàng đáy bị rơi xuống biển và trôi tự do trong thời tiết gió Đông bắc đến cấp 4, thủy triều đang xuống và chảy siết. Sau khi gây ra tai nạn, tàu Trung Hải 36 không dừng lại cứu người mà vẫn tiếp tục hành trình.

Nhận được tin báo của ngư dân, Đồn Biên phòng 626 đã thông tin liên lạc với các tàu cá đang hoạt động gần khu vực xảy ra tai nạn và chỉ đạo Trạm kiểm soát biên phòng Động Cao huy động 3 tàu cá trong bờ, cùng 27 ngư dân tham gia tìm kiếm cứu nạn và đuổi theo tàu Trung Hải 36. Sau gần 2 giờ tìm kiếm, lực lượng cứu nạn đã tìm thấy và cứu vớt được 4 ngư dân đưa vào bờ an toàn. Tàu Trung Hải 36 cũng bị lực lượng Trạm kiểm soát biên phòng Động Cao chặn giữ lại cách nơi xảy ra tai nạn khoảng hơn 1 hải lý. Vụ việc đang được Đồn Biên phòng 626 tiếp tục xử lý theo đúng chức năng và trình tự pháp luật.

Phúc Sơn

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN