Bắt giữ nhiều đối tượng đánh bạc và tàng trữ, vận chuyển hàng cấm

Ngày 18/12, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Hòa Bình cho biết vừa phối hợp với Công an huyện Lạc Thủy phá chuyên án, bắt giữ 5 đối tượng về hành vi đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, đề trái pháp luật.

Chú thích ảnh
5 đối tượng có hành vi đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, đề trái pháp luật tại cơ quan điều tra. Ảnh: TTXVN phát

Qua công tác nắm tình hình, trinh sát Phòng Cảnh sát Hình sự đã phát hiện tại huyện Lạc Thủy (Hòa Bình) nổi lên đường dây đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, đề trái phép diễn ra phức tạp với thủ đoạn tinh vi, có tính chất liên tỉnh do Quách Tất Quý (sinh năm 1979, trú tại thôn Lũ, xã Phú Thành) cầm đầu đường dây, chuyên thu gom các bảng mua bán số lô, đề của nhiều thư ký trên địa bàn huyện Lạc Thủy và huyện Nho Quan (Ninh Bình).

Các đối tượng gồm: Vũ Thị Huyền Trang (sinh năm 1987 trú tại thôn Lũ, xã Phú Thành), Bùi Đức Ái (sinh năm 1973 trú tại thôn Đại Đồng, xã An Bình), Vũ Đức Thắng (sinh năm 1971 trú tại thôn Liên Phú, xã Thống Nhất), đều thuộc huyện Lạc Thủy (tỉnh Hòa Bình) và Nguyễn Văn Thành (sinh năm 1979 trú tại thôn Đầm Bái, xã Gia Lương, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình).

Quá trình theo dõi nắm tình hình, lực lượng chức năng xác định, các đối tượng đã sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi như thường xuyên liên lạc ở nhiều địa điểm khác nhau ngoài địa bàn tỉnh trong giờ chuyển, nhận các số lô, đề thông qua mạng xã hội, chốt tiền ngay sau khi có kết quả xổ số rồi xóa tin nhắn liên quan đến hoạt động chuyển, nhận số lô, đề; sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng trung gian để thanh toán tiền được thua nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Sau khi nắm chắc quy luật hoạt động, hành vi phạm tội của các đối tượng, tổ công tác Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hòa Bình cùng với các đơn vị chức năng liên quan tiến hành kiểm tra đối với Quách Tất Quý đã thu giữ một điện thoại di động của đối tượng có đăng ký tài khoản zalo và một số tài liệu có liên quan đến hành vi đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, đề trái phép.

Qua đấu tranh ban đầu, lực lượng chức năng xác định Quách Tất Quý đã thu gom số lô, đề của nhiều người với tổng số tiền đánh bạc trong ngày khoảng 300 triệu đồng. Mở rộng khai thác, tiếp tục phát hiện đối tượng Nguyễn Văn Thành tham gia đánh bạc với tổng số tiền trên 60 triệu đồng; Bùi Đức Ái tham gia đánh bạc với số tiền hơn 62 triệu đồng; Vũ Đức Thắng tham gia với số tiền hơn 26 triệu đồng; Vũ Thị Huyền Trang tham gia với số tiền 9 triệu đồng.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

* Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Giáp Thìn 2024, hồi 1 giờ ngày 18/12, Công an huyện Quang Bình (Hà Giang) phát hiện Cam Đại Dương (sinh năm 1988, trú tại thôn Tịnh, xã Xuân Giang, huyện Quang Bình) điều khiển ô tô loại xe 15 chỗ màu bạc, biển kiểm soát 22B-005.33, đang lưu thông trên đường có biểu hiện nghi vấn. Các lực lượng chức năng đã khám xét, kiểm tra trên xe phát hiện có 10 hộp hình chữ nhật, bên ngoài vỏ ghi chữ nước ngoài (nghi pháo nổ).

Tại cơ quan công an, Dương khai nhận số hàng trên là pháo, do Dương cùng Hoàng Văn Hội (sinh năm 1997, trú tại thôn Trung, xã Xuân Giang, huyện Quang Bình) mua của Ấu Vũ Lâm (sinh năm 1986, trú tại xã Đồng Yên, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang).

Công an huyện Quang Bình đã tiến hành khám xét khẩn cấp tại nơi ở của Cam Đại Dương, Hoàng Văn Hội và Ấu Vũ Lâm phát hiện, thu giữ thêm 122 hộp hình chữ nhật, 10 hộp hình tròn, tất cả bên ngoài vỏ hộp ghi chữ nước ngoài và 33 quả dạng cù nối dây màu xanh (nghi pháo nổ)… với tổng trọng lượng 187 kg. Cơ quan chức năng còn thu giữ một xe ô tô, 43 triệu đồng là tiền mua bán số hàng trên giữa Dương và Lâm.

Công an huyện Quang Bình đang khẩn trương điều tra xác minh làm rõ.

Trước đó, vào 18 giờ 30 phút ngày 15/12, Công an huyện Bắc Quang đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng Tạ Quốc Anh (sinh năm 1997, thường trú tại thôn Kim Bàn, xã Hùng An, huyện Bắc Quang) thực hiện hành vi vận chuyển pháo để đem đi tiêu thụ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện một hộp bìa các tông, bên trong có chứa 3 giàn nghi pháo nổ (loại 49 ống) và 50 quả dạng cù nối dây màu xanh (nghi pháo nổ).

Quá trình khám xét người và chỗ ở, đối tượng Tạ Quốc Anh đã giao nộp số pháo cất giữ tại nhà gồm: hai giàn nghi pháo nổ (loại 49 ống), một cuộn nhiều ống màu đỏ nghi là pháo nổ được cuộn kín bằng túi nilon; 6 quả dạng cù nối dây màu xanh (nghi pháo nổ) và 50 quả hình tròn gắn dây màu xanh (nghi pháo nổ)… , tổng số tang vật thu giữ 12 kg.

* Chiều 18/12,  Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Công an thành phố Hưng Yên vừa kiểm tra, phát hiện một nhóm thanh niên đang tụ tập “bay lắc”, có biểu hiện sử dụng trái phép chất mà túy tại một nhà nghỉ trên địa bàn. 

Trước đó, vào khoảng 23 giờ 30 phút ngày 16/12, tại quán Karaoke Ruby One, thuộc Khu dân cư lùi Tây chợ Gạo, phường An Tảo, thành phố Hưng Yên, tổ công tác Công an thành phố tiến hành kiểm tra, phát hiện tại phòng Vip 9999 có 8 đối tượng đang “bay lắc”, có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy.

Các đối tượng gồm Lý Thanh Th (sinh năm 2004, ở huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái); Lò Thị T (sinh năm 2006, ở huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu); Ngô Thị X (ở huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng) và 5 đối tượng còn lại đều ở huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên gồm Dương Anh T (sinh năm 2002); Đỗ Thị Hường (sinh năm 1989); Nguyễn Đức Kh (sinh năm 1969) và Đỗ Văn H (sinh năm 1988).

Tiến hành kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện tại mặt bàn có một đĩa sứ màu trắng, trên mặt đĩa có chứa chất màu trắng dạng tinh thể qua giám định là Ketamine có trọng lượng 1,325 gam. Kiểm tra trong người các đối tượng, Công an phát hiện trong túi áo khoác phía ngoài của Nguyễn Đức Kh có một hộp nhựa hình tròn bên trong có chứa chất rắn màu trắng dạng tinh thể qua giám định là Ketamine có trọng lượng 0,047 gam. Kết quả test nhanh ma túy đối với nhóm thanh niên, có 8/8 trường hợp dương tính với ma túy.

Ngày 16/12, tại khu vực thôn Liêu Thượng, xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Mỹ đã phát hiện, bắt quả tang Đỗ Quang Tr (sinh năm 1971, trú tại phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội) có biểu hiện nghi vấn tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tiến hành kiểm tra đối tượng, lực lượng Công an thu giữ một túi nilon có chứa chất tinh thể màu trắng, một túi nilon có chứa 100 viên nén màu trắng. Đối tượng khai nhận là ma túy tổng hợp. Kết quả giám định cho thấy, chất tinh thể và viên nén màu trắng là ma túy tổng hợp, trong đó có 97,420 gam Ketamine và 44,273 gam MDMA.L

Lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Vũ Hà - Minh Tâm - Mai Ngoan (TTXVN)
Nghệ An: Phá đường dây đánh bạc liên tỉnh hơn 200 tỷ đồng
Nghệ An: Phá đường dây đánh bạc liên tỉnh hơn 200 tỷ đồng

Ngay trong những ngày đầu mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Công an tỉnh Nghệ An đã lập chiến công xuất sắc khi triệt xóa thành công đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, đề liên tỉnh quy mô rất lớn do hai đối tượng cầm đầu, bắt 14 đối tượng, xác định tang số đánh bạc là hơn 200 tỷ đồng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN