Bắt giữ 8 đối tượng cùng 14kg ma túy đá và hơn 26.000 viên thuốc lắc

8 đối tượng trong đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ Campuchia về TP Hồ Chí Minh để tiêu thụ với số lượng lớn bị bắt giữ để mở rộng điều tra vụ việc.

Ngày 5/1, Đội 6 - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hồ Chí Minh (PC47) cho biết đã phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an (C47) bắt giữ 8 đối tượng gồm: La Văn Hải (46 tuổi, ngụ tại quận 8) cầm đầu đường dây cùng Nguyễn Thanh Lâm (40 tuổi, ngụ tại quận 11), Hà Quang Vinh (31 tuổi, ngụ tại quận Bình Tân), Huỳnh Ngọc Tài (30 tuổi, ngụ tại quận 6), Thạch Dĩ An (18 tuổi, ngụ tại quận 8), Nguyễn Thị Thùy Trang (24 tuổi, quê quán tỉnh Trà Vinh), Bùi Trung Tính (21 tuổi, quê quán tỉnh An Giang), Nguyễn Văn Ba (51 tuổi, quê quán tỉnh Long An) về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ tang vật gồm 26.300 viên thuốc lắc, gần 14kg ma túy đá và 200 gram Ketamin.

Đối tượng cùng tang vật được thu giữ.

Sau một thời gian dài theo dõi, các trinh sát phát hiện một đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ Campuchia về TP Hồ Chí Minh để tiêu thụ với số lượng lớn. Trong đó, La Văn Hải (46 tuổi, ngụ tại 49/17 Nguyễn Duy, phường 14, quận 8) cầm đầu đường dây.


Hải thường qua Campuchia móc nối với một số đối tượng người Việt sinh sống tại Campuchia để tìm nguồn cung cấp ma túy cho đối tượng. Khi móc nối được nguồn hàng, Hải giao cho Nguyễn Thanh Lâm (40 tuổi, ngụ tại 50 Tuệ Tĩnh, phường 12, quận 11).


Bằng biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã bắt giữ đối tượng Lâm và Hải khi đang vận chuyển ma túy tại trước cổng số 1 bệnh viện Chợ Rẫy (đường Nguyễn Chí Thanh, quận 5). Khám xét nhanh, cơ quan chức năng thu giữ 10kg ma túy đá và 20.000 viên thuốc lắc.

Tang vật ma tuý được thu giữ.

Tiếp tục khám xét nơi ở của đối tượng Hải tại 141/2 Lạc Long Quân (phường 3, quận 11), thu giữ thêm 6.000 viên thuốc lắc và 3kg ma túy đá.


Đấu tranh khai thác từ đối tượng Hải, các trinh sát bắt giữ Hà Quang Vinh (31 tuổi, ngụ tại 542/2/1, Tỉnh Lộ 10, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân) là đối tượng tiêu thụ ma túy của Hải và bắt giữ Huỳnh Ngọc Tài (30 tuổi, ngụ tại 229/7A Lê Quang Sung, phường 6, quận 6), Nguyễn Thị Thùy Trang (24 tuổi, quê quán tỉnh Trà Vinh), Bùi Trung Tính (21 tuổi, quê quán tỉnh An Giang), Thạch Dĩ An (18 tuổi, ngụ tại quận 8), Nguyễn Văn Ba (51 tuổi, quê quán tỉnh Long An) là các đối tượng đầu dưới tiêu thụ ma túy cho Hải.

Thuốc lắc được lượng lượng chức năng thu giữ.

Khám xét nơi ở các đối tượng trên, các trinh sát thu giữ thêm 300 viên thuốc lắc, 200 gram Ketamin, 750 gram ma túy đá. Hiện Công an đang mở rộng điều tra vụ việc.


Mạnh Linh/Báo Tin tức
Bắt 4 đối tượng dùng ô tô bán tải chở súng và ma tuý
Bắt 4 đối tượng dùng ô tô bán tải chở súng và ma tuý

Nhận được tin báo về một chiếc xe ô tô bán tải lưu thông trên QL 1A đoạn đi qua địa phận Quảng Bình có mang theo súng, lực lượng công an đã huy động nhiều cán bộ, chiến sĩ, phương tiện đón dừng và kiểm tra.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN