Bắt đối tượng vận chuyển hơn 100 kg pháo hoa lậu từ Lào

Ngày 5/6, Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Quảng Bình xác nhận, lực lượng biên phòng vừa phối hợp với lực lượng hải quan tỉnh Quảng Bình phát hiện và bắt quả tang 2 đối tượng vận chuyển hơn 100 kg pháo hoa lậu từ Lào về Việt Nam.

Trước đó, vào khoảng 12 giờ 30 phút ngày 4/6, tại Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo, lực lượng biên phòng tỉnh Quảng Bình và lực lượng hải quan tại đây đang phối hợp thực hiện nhiệm vụ thì phát hiện xe ô tô khách mang BKS Lào 2566, do chủ xe là Nguyễn Văn Linh (trú tại xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) và lái xe là Nguyễn Bùi Thạch (trú tại xã Kỳ Tân, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An) điều khiển đang làm thủ tục nhập cảnh từ Lào về Việt Nam, có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Quá trình kiểm tra, lực lượng biên phòng và hải quan đã phát hiện trong khoang hành lý của xe này có 100 hộp pháo hoa không có giấy tờ hợp pháp với tổng trọng lượng hơn 100 kg được giấu trong các bao tải đựng than.

Bước đầu đối tượng Nguyễn Văn Linh khai nhận số hàng hóa trên do một người tên Long ở huyện Si Nô, tỉnh Xa Vẳn Na Khệt (Lào) thuê chở về huyện Diễn Châu, Nghệ An. Linh không biết trong các bao tải than có giấu pháo hoa lậu.


Lực lượng chức năng tại tỉnh Quảng Bình đang tạm giữ người, phương tiện và tang vật để tiếp tục điều tra làm rõ.


Trang Trang (TTXVN)
Bắt giữ gần 150 kg pháo lậu
Bắt giữ gần 150 kg pháo lậu

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Bình vừa bắt giữ một vụ vận chuyển pháo lậu với khối lượng gần 150 kg.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN