Bắt đối tượng vận chuyển 26kg ma tuý tổng hợp đi tiêu thụ

Bộ Tư lệnh (BTL) Cảnh sát biết Việt Nam cho biết: Phòng phòng chống tội phạm ma túy (BTL Vùng Cảnh sát biển 4) đã bắt giữ đối tượng Dư Quốc Cường để tiến hành điều tra và bàn giao vật chứng, cùng các tài liệu liên quan cho Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh An Giang) để thụ lý theo quy định của pháp luật.

Chú thích ảnh
BTL Vùng Cảnh sát biển 4 bắt giữ đối tượng Dư Quốc Cường cùng tang vật để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Ảnh: do BTL Vùng Cảnh sát biển 4 cung cấp.

Trước đó, vào lúc 16 giờ ngày 13/4, tại Bến phà Đồng Ky, tổ 6, ấp Quốc Khánh, xã An Thái, huyện An Phú, tỉnh An Giang, tổ công tác Phòng phòng chống tội phạm ma túy (BTL Vùng Cảnh sát biển 4) phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04 - BCA) và Phòng PC04 Công an tỉnh An Giang đã triệt phá chuyên án 119C, bắt giữ đối tượng Dư Quốc Cường, sinh năm 1990, hộ khẩu thường trú tại 117 Hồng Bàng, Tân Lập, Nha Trang, Khánh Hòa.

Tang vật thu giữ gồm 26 kg ma túy tổng hợp, trong đó có 8,2 kg ma túy dạng viên nén, 17,8 kg ma túy dạng đá.  

Ngay trong đêm cùng ngày, Ban chuyên án tiếp tục điều tra mở rộng đến địa bàn TP Hồ Chí Minh, bắt giữ thêm 4 đối tượng là Nguyễn Thanh Hải sinh năm 1978, Nguyễn Thanh Phượng sinh năm 1967, Slển Tuyên Khoa sinh năm 1986, Nguyễn Thị Thanh Nhi sinh năm 1996, đều thường trú tại TP Hồ Chí Minh. Tang vật thu giữ gồm 7.000 viên ma túy dạng nén và 1 kg ma túy dạng đá.

Lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

V.T/Báo Tin tức
Cảnh sát biển Việt Nam thực thi hiệu quả Hiệp định Hợp tác nghề cá Vịnh Bắc Bộ  
Cảnh sát biển Việt Nam thực thi hiệu quả Hiệp định Hợp tác nghề cá Vịnh Bắc Bộ  

Chiều 9/4, tại TP Hải Phòng, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đã tổng kết 15 năm công tác giám sát thực thi Hiệp định Hợp tác nghề cá Vịnh Bắc Bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN