Bắt đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 15/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Ngô Phúc Thái (sinh năm 1952, trú tại phường Trung Tự, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các quyết định này đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Chú thích ảnh
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Sơn La thi hành lệnh bắt giữ bị can Ngô Phúc Thái. Ảnh: TTXVN phát

Cụ thể, trong quá trình triển khai, thực hiện dự án khu dân cư phía Tây Bắc bến xe thành phố Sơn La (tỉnh Sơn La), mặc dù biết khu đất này thuộc đồi đá tiếp giáp dự án nằm ngoài diện tích quy hoạch dự án đã được UBND tỉnh Sơn La phê duyệt nhưng đối tượng Ngô Phúc Thái vẫn lập sơ đồ mặt bằng để phân lô, bán nền cho một số cá nhân để chiếm đoạt số tiền hơn 2,2 tỷ đồng. Số tiền lừa đảo được đối tượng đã sử dụng vào mục đích cá nhân.

Tại cơ quan Công an, bước đầu đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Sơn La đề nghị các cá nhân, tổ chức là bị hại của đối tượng Ngô Phúc Thái liên hệ với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham những, kinh tế, buôn lậu hoặc liên hệ trực tiếp với cán bộ điều tra Đinh Thanh Tùng theo số điện thoại 0825.089.569 để được giải quyết theo quy định.

TTXVN/Báo Tin tức
Bắt khẩn cấp đối tượng lừa đảo 'chạy án'
Bắt khẩn cấp đối tượng lừa đảo 'chạy án'

Chiều 7/4, Công an huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị này đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Hoàng Trung, sinh năm 1987, ngụ ấp Thuận Phước, xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, dưới hình thức nhận chạy án.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN