Bắt đối tượng giết chỉ huy công trình, bắn bảo vệ

Tối 6/4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh (PC45) phối hợp với Công an Tp.Vũng Tàu đã bắt được tên Phạm Mạnh Hùng (SN 1972, quê ở Lạng Sơn) là hung thủ sát hại anh Lê Văn Chương-chỉ huy công trường xây dựng chung cư cao tầng ở Tp.Vũng Tàu rạng sáng cùng ngày.

Nơi phát hiện thi thể ông Lê Văn Chương. Ảnh: anninhthudo.vn


Khi lực lượng cảnh sát ập vào nhà, đối tượng đang ngồi nhậu và hoàn toàn bất ngờ, không thể chống cự. Khám xét đối tượng, lực lượng công an thu được súng, đạn là tang vật gây án của đối tượng. Tên Hùng đã được áp giải về Bà Rịa-Vũng Tàu ngay trong đêm để phục vụ công tác điều tra.

Qua điều tra, xét hỏi, tên Hùng đã khai nhận hành vi giết người của mình. Ngay trong buổi sáng ngày 7/4, lực lượng cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tiến hành khám xét nơi ở của Hùng ở 36 Lê Văn Lộc, phường 9, Tp.Vũng Tàu và tiếp tục làm rõ nguyên nhân, động cơ giết người của tên Hùng.

Trước đó, khoảng 3 giờ sáng ngày 6/4, tên Hùng đã đột nhập vào công trường xây dựng chung cư cao tầng trên đường Nguyễn Tri Phương (Phường 7, Tp.Vũng Tàu) sát hại ông Lê Văn Chương (SN 1973, quê Hà Tĩnh, hộ khẩu tại 1344 đường 30/4, phường 12, Tp.Vũng Tàu và trú tại huyện Châu Đức, Bà Rịa-Vũng Tàu) tại phòng làm việc của Ban Chỉ huy công trình.

Sau khi giấu xác ông Chương cạnh đống vật liệu xây dựng, tên Hùng giả dạng người làm việc tại công trình lên xe ô tô hiệu Honda Civic BKS 72A-001.66 của ông Chương lái ra cổng.

Tuy nhiên, khi phát hiện người lái xe không phải là ông Chương, bảo vệ công trình là ông Linh đã không mở cổng, hung thủ liền rút súng đe dọa. Ông Linh bỏ chạy thì đối tượng đuổi theo bắn 2 phát đạn nhưng may mắn không trúng.

Không tìm được ông Linh, đối tượng đã quay lại cổng bắn ông Trần Văn Nhật (55 tuổi, trú tại phường Rạch Dừa, Tp.Vũng Tàu, cũng làm bảo vệ công trình) trúng vào đùi, lấy chìa khóa mở cổng phụ chạy thoát ra ngoài, bỏ lại xe ô tô.

Ngay sau khi xảy ra án mạng, lực lượng công an tỉnh và Tp.Vũng Tàu đã có mặt tại hiện trường điều tra và qua các biện pháp nghiệp vụ đã xác định được hung thủ chính là Phạm Mạnh Hùng. Hùng đã từng là công nhân làm việc tại công trình xây dựng này và là đối tượng nghiện ngập, vừa đi cai nghiện về được 2 tuần.

Hùng có vợ và 2 con. Qua khai thác, vợ Hùng khai Hùng đã mượn xe máy trốn về Tp.Hồ Chí Minh và lực lượng cảnh sát đã khẩn trương truy bắt đối tượng.


Đoàn Mạnh Dương
Đột nhập công trường, giết người cướp xe

Một vụ đột nhập giết người, cướp xe ô tô đã xảy ra lúc gần 3 giờ sáng ngày 6/4 tại công trường xây dựng chung cư thuộc Khu 5 tầng đường Nguyễn Tri Phương, phường 7, thành phố Vũng Tàu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN