Bắt băng nhóm xâm hại bé gái

Chiều 5/10, Công an quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang tạm giữ hình sự 3 nghi can để điều tra, xử lý về hành vi “hiếp dâm trẻ em” và “giao cấu với trẻ em”.

Ba nghi can gồm: Nguyễn Thị Ngọc Trâm (SN 1997, trú huyện Bình Chánh), Chu Thu Hải (SN 1996, trú tỉnh Bình Phước, tạm trú quận 12) và Võ Trọng Nam (SN 1996, trú tỉnh Bình Phước, tạm trú tỉnh Bình Dương).

Theo thông tin ban đầu, vào 22 giờ đêm 29/9 tại tiệm Internet trên đường Nguyễn Văn Quá, phường Đông Hưng Thuận, quận 12 xảy ra vụ ẩu đả giữa Nguyễn Thị Ngọc Trâm và L.T.N.Đ (SN 2002, trú huyện Củ Chi, hiện sống lang thang). Qua đấu tranh, Trâm khai là có quen biết với em Đ khi chơi cùng một tiệm Internet tại địa bàn phường Đông Hưng Thuận, quận 12.

Trước đó, một lần vào đầu tháng 6/2014, Trâm đến tiệm Internet trả tiền chơi game cho Đ rồi cùng em này đến thuê phòng nghỉ tại một khách sạn ở phường Tân Chánh Hiệp, quận 12. Sau đó, Trâm gọi điện cho Hải và Minh đến. Tại đây cả 2 đối tượng đã cưỡng ép để quan hệ với em Đ.

Chưa dừng lại ở đó, ngày 13/9 Trâm cùng Hải đến gặp em Đ tại tiệm Internet rồi rủ đi chơi ở phường Thạnh Lộc, quận 12. Sau đó hai đối tượng đưa em Đ vào khách sạn H.B ở đường Hà Huy Giáp, phường Thạnh Lộc, quận 12. Trâm đe dọa đánh, rồi ép buộc em Đ phải quan hệ với đối tượng Nam mà Trâm vừa gọi đến.

Ngoài ra Trâm còn khai nhận, đêm 24/8 Trâm và Hải gặp em B.T.A (SN 1999, trú tỉnh Hòa Bình, tạm trú quận 12) tại một tiệm Internet ở phường Đông Hưng Thuận, quận 12. Khi rủ rê và được A đồng ý, Trâm và Hải chở bé gái này đến thuê phòng nghỉ tại khách sạn C.K ở phường Đông Hưng Thuận. Sau đó Hải đã có hành vi quan hệ với bé A.

Bước đầu khi bị bắt giữ, 3 đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội, trong đó Trâm khai báo với vai trò chủ mưu trong việc tổ chức, ép buộc các bé gái quan hệ với nhiều thanh niên.

Hiện công an quận 12 đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.


Thành Chung

Phú Thọ: Báo động tình trạng xâm hại tình dục trẻ em
Phú Thọ: Báo động tình trạng xâm hại tình dục trẻ em

Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ tình hình tội phạm xâm hại tình dục ở trẻ em xảy ra ngày càng nhiều và luôn tiềm ẩn yếu tố gia tăng. Vấn nạn này cho thấy sự suy đồi về đạo đức, nhân cách của một số phần tử tha hóa, biến chất gây bức xúc trong dư luận.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN