Bắt 4 đối tượng vận chuyển gần 2 tấn pháo lậu

Chiều 30/10, Công an thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) cho biết, bắt được 4 đối tượng trong đường dây vận chuyển gần 2 tấn pháo. Đây là vụ bắt giữ vận chuyển pháo lậu lớn nhất tại Quảng Ninh từ trước tới nay.

 

Các đối tượng gồm: Lê Thế Phương, sinh năm 1978, trú tại thị trấn Quảng Hà, Hải Hà, (Quảng Ninh); Nguyễn Biên Cương, sinh năm 1980, trú tại phường Sao Đỏ, thị xã Chí Linh, (Hải Dương); Lã Hồng Đăng, sinh năm 1973, trú tại thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, (Lạng Sơn). Ngoài ra, Đặng Thị Thu Hoài, sinh năm 1979, trú tại phường Sao Đỏ, thị xã Chí Linh, Hải Dương bị cơ quan công an bắt giữ về tội không tố giác tội phạm.

 

Trước đó vào rạng sáng 23/10, tại khu vực đê Hoàng Tân, Công an thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) đã phát hiện các đối tuợng trên đang vận chuyển pháo từ thuyền lên 2 xe ôtô. Bị truy đuổi, bọn chúng đã tháo chạy bỏ lại 1.807 kg pháo cùng 1 xe ôtô For Transit 16 chỗ, biển kiểm soát 29P – 047.49.

 

Công an thị xã Quảng Yên cho biết đã xác định được 8 đối tượng liên quan đến đường dây vận chuyển pháo lậu. Thủ đoạn của các đối tượng thường sử dụng 5 xe ôtô, trong đó 2 xe đi trước có nhiệm vụ cảnh giới, số còn lại chở pháo về khách sạn Long Hải, ở Mạo Khê, Đông Triều rồi tiếp tục vận chuyển đến các tỉnh lân cận.

 

Hiện Công an thị xã Quảng Yên đang tiếp tục phối hợp với Công an Hải Dương cùng Công an một số tỉnh điều tra, xác minh và truy bắt các đối tượng còn lại./.

 

Mạnh Khánh

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN