Bảo đảm an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Cục Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt (Bộ Công an) đã có kế hoạch tăng cường lực lượng, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ tổ chức tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trên quốc lộ 1 từ Hà Nội đến TP Hồ Chí Minh. Từ ngày 9/4 - 28/4, Cục phối hợp với Tổng cục Đường bộ Việt Nam triển khai việc xử lý xe quá khổ, quá tải trên quốc lộ 5 tại Hải Phòng.


Theo Cục Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt, trong tuần thứ hai của tháng 4/2013, cả nước xảy ra 332 vụ tai nạn giao thông, làm 154 người chết, bị thương 201 người. Trong số này, đường bộ xảy ra 329 vụ, làm 153 người chết, bị thương 199 người; đường sắt xảy ra 3 vụ, làm 1 người chết, bị thương 2 người. Bình quân mỗi ngày xảy ra 47 vụ tai nạn, cướp đi sinh mạng của 22 người. Hai vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên tuyến giao thông đường bộ tại Quảng Nam và Bắc Ninh làm 6 người chết.


Bảo đảm trật tự an toàn giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý trên 82.000 trường hợp vi phạm, tạm giữ 167 xe ôtô, hơn 9.700 xe môtô. Thông qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện, bắt giữ 14 tên tội phạm; trong đó có 5 tên vận chuyển ma túy, 6 tên trộm cắp và 3 tên tàng trữ trái phép vũ khí, thu giữ 3 khẩu súng, 45 viên đạn các loại, 1 bộ dùng pha chế thuốc và 0,05g ma túy đá; kiểm tra phát hiện 39 vụ vận chuyển hàng cấm, hàng trốn thuế, thu giữ 13 tấn chất thải đầu tôm, 10.000 kg mủ, 500 lô dây quần áo, 3.000 quần trẻ em, 50 thùng bánh kẹo, 240 kg hóa chất, 620.000 gói thuốc lá ngoại và nhiều loại hàng hóa khác.


ND

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN