Bạc Liêu hoãn xử vụ án "cò sổ đỏ" để điều tra bổ sung

Sau 2 ngày (22-23/5) TAND tỉnh Bạc Liêu xét xử sơ thẩm vụ án hình sự “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”, còn gọi là vụ án “cò sổ đỏ” xảy ra tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất (VPĐKQSDĐ) thị xã Bạc Liêu (nay là thành phố Bạc Liêu), sau khi kết thúc phần thẩm vấn công khai, Hội đồng xét xử (HĐXX) đã tuyên bố chuyển sang phần tranh luận. Song vị đại diện Viện kiểm sát nhân dân (KSND) đã không tranh luận mà yêu cầu HĐXX cho rút lại hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung. Thay mặt HĐXX, Chủ tọa phiên tòa, Thẩm phán Đặng Quốc Khởi đã chấp nhận yêu cầu của đại diện Viện KSND.


Theo cáo trạng, trong vụ án này có đến 13 bị cáo bị Viện KSND tỉnh Bạc Liêu truy tố trước tòa gồm: Châu Quốc Trí, SN 1966, nguyên là Giám đốc VPĐKQSDĐ thị xã Bạc Liêu; Nguyễn Đình Chiến, SN 1974, nguyên là Tổ trưởng tổ kỹ thuật, VPĐKQSDĐ thị xã Bạc Liêu; Trịnh Thị Quỳnh Như, SN 1966, nguyên là cán bộ thu phí, lệ phí, VPĐKQSDĐ thị xã Bạc Liêu; Triệu Văn Hùng, SN 1945; Huỳnh Văn Đức, SN 1975; Châu Văn Dũng, SN 1972; Nguyễn Văn Viết, SN 1950; Huỳnh Thị Thu Cúc, SN 1957; Trần Minh Triều, SN 1961; Huỳnh Thanh Tùng, SN 1980; Huỳnh Đắc Mẫn, SN 1952; Dương Duy Hoàng, SN 1962, và Bùi Văn Hiền, SN 1962, tất cả cùng ngụ ở thành phố Bạc Liêu.


Theo kết luận cáo trạng, trong thời gian làm Giám đốc VPĐKQSDĐ thị xã Bạc Liêu, từ tháng 1/2006 - 6/2007, với động cơ cá nhân, Châu Quốc Trí đã làm không đúng và không hết trách nhiệm được giao, gây thiệt hại 107 triệu đồng. Bị cáo Nguyễn Đình Chiến đã tự nhận hồ sơ của công dân đi làm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) và thu tiền công dân để hưởng lợi hơn 42 triệu đồng. Bị cáo Trịnh Thị Quỳnh Như đã tự giải quyết cho người thân và thực hiện theo ý kiến của lãnh đạo Văn phòng, để rút hồ sơ ở giai đoạn chờ làm thủ tục, cho người khác tự đi làm sổ đỏ không thu phí, lệ phí số tiền hơn 48 triệu đồng.


Còn 10 bị cáo còn lại đã lợi dụng mối quan hệ với những người có trách nhiệm, quyền hạn để nhận và hoàn thành hồ sơ cấp sổ đỏ cho những công dân có nhu cầu, sau đó, đã nhận của các công dân với tổng số tiền hơn 600 triệu đồng.


Vụ việc được tố giác, phát hiện từ năm 2008 nhưng đến nay mới đưa ra xét xử. Dư luận Bạc Liêu rất bức xúc, cho rằng vụ án bị “chìm xuồng”, vì kẻ chủ mưu trong đường dây "cò sổ đỏ" này có họ hàng với lãnh đạo tỉnh.


Huỳnh Sử

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN