'Bà hỏa' ghé thăm khi cả nhà đi vắng

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 10h30 ngày 6/11, tại nhà số 115/192/1 đường Lê Văn Sỹ, phường 13, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh làm toàn bộ đồ đạc trong căn nhà bị thiêu rụi.


Theo thông tin ban đầu, vào thời gian trên, người dân sống quanh khu vực đường ray tàu hỏa phát hiện khói và ngọn lửa lớn bốc lên nghi ngút từ căn nhà vắng chủ. Ngay sau đó, mọi người nhanh chóng báo cho lực lượng chức năng và chủ nhà.


Nhân được tin báo, lực lượng PCCC quận 3 và quận Bình Thạnh đã điều 6 xe nước cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Do cửa bị khóa lên lực lượng PCCC đã phải phá cửa để tiếp cận nơi xảy ra cháy, đồng thời lật mái tôn để phun nước. 20 phút sau, đám cháy đã được khống chế và dập tắt.


Toàn bộ đồ đạc trong nhà gồm quần áo, tủ lạnh, ti vi và nhiều vật dụng khác bị thiêu rụi hoàn toàn. Một số căn hộ kế bên cũng bị khói ám đen, làm nứt vách tường.


Đến khoảng 11h cùng ngày, lực lượng chức năng và chủ nhà tiến hành dọn đồ đạc trong căn nhà và khám nghiệm hiện trường. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra.



Lực lượng chức năng tiến hành phương án dập lửa.


Hiện trường vụ cháy.



Lực lượng chức năng và chủ nhà tiến hành dọn đồ đạc và khám nghiệm hiện trường.



Tin, ảnh: Lê Linh

Hỏa hoạn 'nướng chín" hàng chục con heo
Hỏa hoạn 'nướng chín" hàng chục con heo

Theo thông tin ban đầu, ngọn lửa bùng phát dữ dội từ khu vực giữa dãy chuồng trại. Chỉ trong một thời gian ngắn đám cháy đã lan sang 16 chuồng nuôi heo, gần 50 con heo vùng vẫy trong đám lửa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN