An Giang: Bắt quả tang đối tượng vận chuyển, cất giấu 1,5 tấn đường cát nhập lậu

Ngày 19/3, thông tin từ Đồn Biên phòng Nhơn Hưng, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết, đơn vị phối hợp với Đội Đặc nhiệm, Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) mật phục, phát hiện một đối tượng đang vận chuyển, cất giấu 1,5 tấn đường cát nhập lậu trong đống trấu cạnh bờ kênh Vĩnh Tế, đoạn qua xã Nhơn Hưng, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

Chú thích ảnh
Đối tượng Nguyễn Tuấn anh (áo thun xám) bị bắt giữ cùng tang vật 1,5 tấn đường cát nhập lậu. Ảnh: TTXVN phát

Thông tin ban đầu từ Đồn Biên phòng Nhơn Hưng, khoảng 22 giờ ngày 18/3, Tổ công tác gồm Đội Đặc nhiệm, Phòng Phòng chống ma tuý và tội phạm chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng Nhơn Hưng tổ chức mật phục trên kênh Vĩnh Tế đoạn qua xã Nhơn Hưng, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. 

Khi đến khu vực chợ Cây Mít (thuộc ấp Tây Hưng, xã Nhơn Hưng, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang), Tổ công tác phát hiện một người đàn ông đang kéo, vác các bao tải màu trắng tập kết giấu dưới đống trấu sát bờ kênh Vĩnh Tế có dấu hiệu nghi vấn. Lập tức, Tổ công tác tiếp cận và kiểm tra, phát hiện khu vực xung quanh phía dưới đống trấu có 30 bao đường cát (nhãn hiệu nước ngoài loại 50kg/bao), tổng trọng lượng 1,5 tấn.

Tổ công tác đã đưa đối tượng và tang vật về Đồn Biên phòng Nhơn Hưng để xác minh, làm rõ. Qua điều tra ban đầu, đối tượng khai nhận tên là Nguyễn Tuấn Anh (sinh năm 1984; trú tại ấp Khánh Bình, xã Khánh Hoà, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang). Tuấn Anh khai toàn bộ 30 bao đường, trọng lượng 1,5 tấn trên mua lại của một người tên Toàn ở ấp Bà Bài, xã Vĩnh Tế, thành phố Châu Đốc (An Giang) để mang đi bán lẻ cho các tiệm tạp hóa trên địa bàn huyện Tịnh Biên.

Chú thích ảnh
Tổ công tác phát hiện khu vực đối tượng cất giấu 30 bao đường cát không rõ nguồn gốc. Ảnh: TTXVN phát

Hiện Đồn Biên phòng Nhơn Hưng tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Thanh Sang (TTXVN)
Bảy đối tượng buôn lậu đường cát và gỗ quy mô lớn lĩnh án 55 năm tù
Bảy đối tượng buôn lậu đường cát và gỗ quy mô lớn lĩnh án 55 năm tù

Sau hai ngày diễn ra phiên xét xử sơ thẩm (ngày 20/2 và 23/2), chiều 2/3, Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh đã tuyên phạt 7 bị cáo với tội danh “Buôn lậu” số lượng lớn đường cát và gỗ qua biên giới, với mức án từ 3 - 13 năm tù giam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN