7 án chung thân và 411 năm tù cho đường dây mua bán heroin

Ngày 19/12, TAND tỉnh Phú Thọ đã tuyên phạt 7 án tù chung thân; 14 án tù giam 20 năm và 13 án tù giam từ 5-16 năm đối với 34 bị cáo trong đường dây mua bán hơn 200 bánh heroin do Đặng Minh Dịu (sinh năm 1964, tỉnh Vĩnh Phúc) cầm đầu.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ, khoảng 19 giờ ngày 5/7/2012, tại khu Mộ Hạ, phường Bạch Hạc, thành phố Việt Trì, Công an tỉnh Phú Thọ bắt quả tang ba đối tượng gồm Vũ Văn Sơn (sinh năm 1966); Trương Minh Biết (sinh năm 1962) và Đặng Thị Bảy (sinh năm 1975) đang mua bán trái phép chất ma túy.

Toàn cảnh phiên tòa. Ảnh: baophutho.vn


Vật chứng thu được là 3 bánh heroin cùng tiền và các giấy tờ tùy thân khác. Tại cơ quan điều tra, Sơn khai nhận, bản thân là con nghiện, qua giới thiệu, Sơn đã liên hệ với Biết để mua số ma túy kể trên, khi đang giao “hàng” thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Mở rộng điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã xác định được một đường dây mua bán ma túy cực lớn do Đặng Minh Dịu cầm đầu và lần lượt tiến hành bắt khẩn cấp đối với Đặng Minh Dịu và các bị cáo khác trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy này. Tổng hợp quá trình điều tra, các bị cáo khai nhận, trong thời gian từ 2006 đến ngày 5/7/2012 đã mua bán 200 bánh; 150 cây; 130 chỉ; 45 phân và 7 gói nhỏ heroin.

Tại phiên tòa, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Trong đó, Đặng Minh Dịu khai nhận đã mua bán trái phép 61 bánh và 37 cây heroin (tương đương 21,7kg); Bùi Thị Thiển (sinh năm 1968) mua bán trái phép 24 bánh 37 cây heroin (tương đương 9,3kg); Hoàng Văn Thanh (sinh năm 1972)  mua bán trái phép 18 bánh 8 cây 10 chỉ heroin (tương đương 6,3kg); Bùi Thị Thủy (sinh năm 1963) mua bán trái phép 14 bánh heroin; Đặng Thị Bảy (sinh năm 1975) mua bán trái phép 13 bánh 6 cây heroin… Đáng chú ý, trong vụ án này có ba bị cáo đã từng bị tuyên án tù chung thân trong một vụ án khác trước đó là: Bùi Thị Dẹn (sinh năm 1967); Bùi Thị Tẹn (sinh năm 1966) và Bùi Thị Thiển (sinh năm 1968).

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt án tù chung thân đối với 7 bị cáo là: Đặng Minh Dịu, Bùi Thị Thiển, Hoàng Văn Thanh, Bùi Thị Thủy, Đinh Công Minh, Bùi Thị Dẹn và Bùi Thị Tẹn. Hội đồng xét xử cũng tuyên phạt 14 bị cáo nhận mức án 20 năm tù giam và 13 bị cáo còn lại bị phạt từ 5 đến 16 năm tù. Tổng hình phạt cho các bị cáo nhận mức án tù có thời hạn là 411 năm tù.


Tạ Văn Toàn
Bắt 2 tàu chở gần 2.000 tấn dầu diezen không phép
Bắt 2 tàu chở gần 2.000 tấn dầu diezen không phép

Ngày 17/12, Cục điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải Quan) phối hợp với Bộ Công an đã bắt giữ hai tàu An Bình 126 và tàu An Bình 1 vận chuyển gần 2.000 tấn dầu dieze không có giấy phép.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN