30 côn đồ mang hung khí "giải quyết" mâu thuẫn giữa Sài Gòn

Nguyễn Vũ Đan đã rủ gần 30 người 17-18 tuổi mang theo gậy, tuýp sắt đến quán cà phê Effoc để giải quyết mâu thuẫn cá nhân.

Ngày 10/7, Công an quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang tạm giữ 9 đối tượng được xác định là nghi can chính gây ra vụ ẩu đả kinh hoàng ở quán cà phê Effoc trên đường Hàm Nghi (phường Nguyễn Thái Bình, quận 1), khiến 2 người phải đi cấp cứu.

Theo điều tra ban đầu, do mâu thuẫn cá nhân với Tạ Văn Lâm, Nguyễn Vũ Đan (sinh năm 2000, quê Bình Thuận) đã hẹn "đối thủ" đến quán cà phê Effoc để giải quyết. Chiều 7/7, Đan cùng gần 30 người 17-18 tuổi mang gậy, tuýp sắt đến điểm hẹn. Để một số người đứng ngoài cảnh giới, số còn lại xông vào quán cà phê.
 
Thấy nhóm đối thủ có 4 người, cả bọn đánh túi bụi khiến cả quán cà phê và khu vực xung quanh náo loạn. Do nhóm Đan quá đông, lăm lăm hung khí nên không ai dám can ngăn. Chỉ đến khi chúng bỏ đi người dân mới báo công an và đưa 2 người bị thương đi cấp cứu. Tạ Văn Lâm bị đánh gãy tay và có nhiều vết thương ở vai, đầu. Người còn lại là Nguyễn Thanh Trung bị thương ở đầu, chảy nhiều máu.

Vào cuộc điều tra, Cảnh sát hình sự quận 1 bắt được Đan khi đang trốn ở tỉnh Bình Thuận. Tiếp tục truy xét, Công an bắt giữ những đối tượng còn lại. Bước đầu tại cơ quan công an, các đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội. Công an cũng thu giữ nhiều hung khí gồm thanh sắt, thanh gỗ,…và một khẩu súng bắn đạn bi của đối tượng Tạ Văn Lâm.

Ngoài 9 đối tượng bị tạm giữ, Công an quận 1 cũng mời nhiều người lên làm việc, củng cố hồ sơ để xử lý nhóm đối tượng theo quy định của pháp luật.
Thành Chung (TTXVN)
Mâu thuẫn tiền bạc, bắt cóc trẻ tống tiền phụ huynh
Mâu thuẫn tiền bạc, bắt cóc trẻ tống tiền phụ huynh

Lực lượng Công an huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn ngày 30/5 bắt giữ một đối tượng có hành vi bắt cóc tống tiền.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN