29 năm tù cho đối tượng lừa 'xuất khẩu lao động'

Ngày 14/6, Toà án nhân dân TP Hồ Chí Minh đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Quốc Thái (sinh năm 1975, ngụ quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh) 20 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tổng hợp với bản án 9 năm tù trước đó mà Toà án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã tuyên, bị cáo này phải chấp hành hình phạt chung là 29 năm tù.

Nguyễn Quốc Thái trên đường về trại giam. Ảnh: phunuonline.com.vn


Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân TP Hồ Chí Minh: Nguyễn Quốc Thái là Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ- Thương mại Thành Phố Việt với ngành nghề kinh doanh là tư vấn du học, hôn nhân, môi giới thương mại. Thái lên mạng internet tìm hiểu thấy Công ty trách nhiệm hữu hạn N&D Việt Nam, trụ sở tại Hải Phòng là đơn vị có chức năng tuyển dụng và xuất khẩu lao động đi nước ngoài, hiện đang có chương trình đưa người qua Australia làm việc. Từ đây, Thái nảy ý định chiếm đoạt tiền của những người lao động muốn qua nước ngoài làm việc.

Nguyễn Quốc Thái đã nói dối bà Nguyễn Thị Thu Thủy là Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ - Thương mại Đất Vàng và ông Ngô Văn Đức, Giám đốc Công ty Mác –Đức, đều có trụ sở tại TP Hồ Chí Minh rằng công ty Thái đang có chương trình liên kết với đơn vị có chức năng đưa người lao động sang Hàn Quốc theo dạng lao động nông nghiệp, số lượng khoảng 30-40 người.

Mặc dù chưa kiểm tra thông tin, nhưng bà Thủy và ông Đức đã ký hợp đồng liên kết với công ty của Thái với nội dung Công ty trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ - Thương mại Đất Vàng và Công ty trách nhiệm hữu hạn Mác– Đức làm trung gian giới thiệu lao động đến ký hợp đồng lao động trực tiếp với Công ty trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ- Thương mại Thành Phố Việt. Tổng cộng, bà Thủy đã giới thiệu 16 lao động đến ký hợp đồng với công ty của Thái với số tiền 2,2 tỉ đồng; ông Đức giới thiệu cho Thái 2 lao động, qua đó Thái thu 195 triệu đồng. Ngoài ra, Thái còn ký trực tiếp với 6 lao động với số tiền 710 triệu đồng.

Để tạo niềm tin cho người lao động, Thái đã soạn giả hợp đồng liên kết với Công ty trách nhiệm hữu hạn N&D Việt Nam, lập hợp đồng tuyển dụng giả bằng tiếng Hàn Quốc, dùng hợp đồng lao động cũ tiếng Hàn Quốc của những người đã sử dụng rồi dán ảnh người lao động mới và phô tô thành bản hợp đồng mới. Mặt khác, Thái còn phát hành thông báo đến Công ty Đất Vàng và người lao động lịch xuất cảnh, danh sách người đi xuất khẩu lao động, bản cam kết sẽ trả lại tiền nếu không đưa được người lao động đi Hàn Quốc.

Với thủ đoạn nói trên, Nguyễn Quốc Thái đã lừa 24 lao động nghèo nông thôn có nhu cầu qua nước ngoài làm việc để chiếm đoạt 3,1 tỉ đồng. Đối với bà Nguyễn Thị Thu Thủy và ông Nguyễn Văn Đức, do không biết động cơ, thủ đoạn của Thái, đã làm trung gian giới thiệu người lao động cho Thái nên không có đủ căn cứ xử lý hình sự.

Tại phiên toà, Nguyễn Quốc Thái đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, cho rằng đã khắc phục 12.000 USD và 800 triệu đồng từ căn nhà của mẹ mình. Lời khai này của Thái đã được Hội đồng xét xử chấp thuận, từ đó toà tuyên Thái phải trả số tiền còn lại cho các bị hại, cấu trừ số tiền nói trên vào 3,1 tỉ đồng thu lợi bất chính. Tuy nhiên đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TP Hồ Chí Minh cho rằng, Thái chưa hề khắc phục thiệt hại, từ đó đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo mức án chung thân.


Trần Xuân Tình

Thu gom sổ đỏ lâm nghiệp có dấu hiệu lừa đảo

Việc thu gom giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) lâm nghiệp để hứa có nguồn tài trợ về tài chính là việc làm trái pháp luật và đang có nhiều biểu hiện phức tạp, có dấu hiệu lừa đảo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN