2 án tử hình về tội 'vận chuyển trái phép chất ma túy'

Ngày 6/6, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Hoàng Thị Loan (sinh năm 1977, quê Hải Phòng) và Phạm Văn Hoàng (sinh năm 1984, quê Thái Bình) với mức án tử hình về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng, chiều 9/6/2014, Phạm Văn Hoàng mang thùng giấy khả nghi vào khu nhà chờ của sân bay Tân Sơn Nhất. Sau đó, Hoàng Thị Loan xuống máy bay đến gặp Hoàng. Khi hai người vừa gặp nhau thì bị lực lượng chức năng tạm giữ.

Công an xác định, bên trong thùng giấy có 2kg ma túy đá và 20.017 viên thuốc lắc (trọng lượng 5,2 kg).

Qua đấu tranh, Hoàng khai nhận, khi đang chấp hành hình phạt tù do tội “Cướp tài sản” tại trại giam ở Thanh Hóa, Hoàng có quen biết Loan. Khi Hoàng ra tù, cả hai móc nối, hình thành đường dây vận chuyển thuê ma túy cho một đối tượng tên Hải ở Hải Phòng.

Ngày 7/6/2014, Hoàng đến nhà Loan nhận thùng ma túy rồi mang vào Thành phố Hồ Chí Minh bằng xe khách. Đến Thành phố Hồ Chí Minh, Hoàng ra sân bay để giao ma túy cho Loan thì bị Công an bắt quả tang.

PV (TTXVN)
1 án tử hình, 2 án chung thân cho đường dây buôn ma túy
1 án tử hình, 2 án chung thân cho đường dây buôn ma túy

Ngày 31/5, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử ba bị cáo (cùng trú tại thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) trong đường dây mua bán trái phép gần 3 kg ma túy.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN