19 năm tù cho kẻ đâm chết người trong đám cưới

Ngày 8/5, tại UBND xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Bình Phước đã mở phiên tòa xét xử lưu động, tuyên phạt bị cáo Đặng Đức Tiên (sinh năm 1988, ở xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) 19 năm tù giam và bồi thường cho gia đình nạn nhân 62 triệu đồng.

Theo cáo trạng, khoảng 19 giờ ngày 17/9/2011, sau khi nhậu xong với một số người bạn, Tiên đến nhà Huỳnh Hữu Thương (sinh năm 1988) theo lời mời của Đặng Ngọc Trang (sinh năm 1983, ở cùng xã), để nhậu tiếp. Tại đây do không gặp ai nên Tiên điện thoại cãi nhau với Trang. Tức giận, Trang đưa điện thoại cho Lưu Đình Tâm (sinh năm 1986) là bạn của Trang nghe. Sau khi cãi nhau qua điện thoại, Tâm và Tiên tiếp tục hẹn nhau đến nhà một người bạn cùng ấp đang chuẩn bị tổ chức lễ cưới.


Đặng Đức Tiên tại phiên tòa xét xử. Ảnh: baobinhphuoc.com.vn



Tiên về nhà thủ sẵn 1 dao đến đám cưới trước. Một lát sau, Tâm và Thương đến. Tiên dùng dao đâm một nhát vào hông trái của Tâm làm Tâm chết tại bệnh viện do đứt động mạch chủ, mất máu cấp. Sau đó, Tiên còn đâm 1 nhát vào hông trái của Thương nhưng do vết thương không nghiêm trọng nên Thương đã chạy thoát.

Gây án xong, thấy không thể thoát tội, Tiên đến công an xã Đồng Tâm đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

TTXVN/Tin tức
Đâm chết người vì bị làm ồn

Ngày 28/2, Đại tá Hoàng Văn Huệ, Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước đã ký quyết định khởi tố vụ án hình sự giết người đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN