Để đạt tăng trưởng kinh tế hai con số, các doanh nghiệp phải mở rộng sản xuất và phát triển thị trường. Tuy nhiên, tại tỉnh Khánh Hòa doanh nghiệp đang phải đối mặt với một thách thức không nhỏ: hàng giả, hàng nhái và hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
Chiều 28/6, Thiếu tá Bùi Công Cường, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên (Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ một vụ buôn lậu, thu giữ 600 kg đường cát nhập lậu qua biên giới.
Thời gian tới, các lực lượng chức năng chống buôn lậu tỉnh Lạng Sơn sẽ kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ khu vực biên giới, ngăn chặn hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, gian lận thương mại qua các lô hàng xuất nhập khẩu; nhất là quyết liệt ngăn chặn hàng hóa gian lận về nguồn gốc, xuất xứ nhất là hàng giả mạo “Made in Việt Nam”.
Theo Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, kết quả bắt giữ và xử lý các vụ buôn lậu thuốc lá thời gian qua chưa tương xứng với thực tế hoạt động mặt hàng cấm này đang diễn biến phức tạp.
Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản về việc kiểm tra, xác minh thông tin báo chí phản ánh về Công ty cổ phần Điện tử Asanzo. Nội dung văn bản nêu rõ, thời gian qua, trên một số phương tiện truyền thông có nhiều bài báo phản ánh Công ty cổ phần Điện tử Asanzo Việt Nam nhập khẩu sản phẩm sản xuất tại nước khác nhưng gắn nhãn xuất xứ Việt Nam.
Chiều 22/6, Thiếu tá Bùi Công Cường, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên (Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Đội đặc nhiệm Phòng, chống ma túy và tội phạm - Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã bắt giữ một vụ buôn lậu, thu giữ một lượng lớn hàng hóa gồm bia, quần áo cũ và một số gỗ đã qua chế tác.
6 tháng đầu năm 2019, tình hình hoạt động buôn lậu gian lận thương mại hàng giả và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới có diễn biến phức tạp do nhu cầu hàng hóa ngoại nhập tăng cao trên tất cả tuyến đường bộ, đường hàng không và đường biển.
Cục Quản lý thị trường Bình Phước đã phát hiện một xe máy chở dầu ăn bẩn đã qua sử dụng, mua từ của các quán ăn trên địa bàn huyện Lộc Ninh (Bình Phước) đem về Bình Dương bán lại kiếm lời.
Trên quốc lộ 1A thuộc xã Phi Mô, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang, công an tỉnh Bắc Giang đã phát hiện 1 xe ô tô tải chạy hướng Lạng Sơn đi Hà Nội cất giấu tổng số 284,6 kg pháo.
Ngày 16/6, Công an tỉnh Bắc Giang phát hiện xe ô tô tải có biểu hiện nghi vấn, tổ công tác yêu cầu kiểm soát kỹ, phát hiện thu giữ tổng số 284,6 kg pháo.
Đại diện Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia ngày 12/6 cho hay: Lực lượng chức năng Thành phố Hồ Chí Minh khi kiểm tra chi nhánh Công ty TNHH MTV thương mại dịch vụ kho bãi Minh Tâm và các kho thuê chứa hàng số 621 Phạm Văn Chí, phường 7, quận 6 đã phát hiện nhiều sai phạm.
Ngày 11/6, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang tạm giữ hình sự các đối tượng Nguyễn Thái Ngọc (Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư quốc tế Tuấn Phát, trụ sở quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh), Nguyễn Mậu Hiếu (sinh năm 1988, ngụ huyện Bình Chánh), Nguyễn Ngọc Tới (ngụ quận Bình Tân) để điều tra về hành vi sản xuất dầu nhớt giả.
Bộ đội biên phòng Sóc Trăng đã bắt quả tang 1 phương tiện vận chuyển 100.000 lít dầu không rõ nguồn gốc trên khu vực biển của tỉnh.
Theo thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng ngày 9/6: Vào lúc 12 giờ 45 phút ngày 8/6, tàu tuần tra BP 18.98.01 của Hải đội 2 Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng đang tuần tra trên khu vực biển của tỉnh đã phát hiện tại khu vực tọa độ 9 phút 25” – 106 phút 56” cách cảng cá Trần Đề (Sóc Trăng) 42 hải lý xuất hiện tàu cá số hiệu TG 93998TS có biểu hiện nghi vấn. Tổ tuần tra đã ra lệnh tàu cá TG 93998TS dừng lại để kiểm tra.
Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An cho biết, sáng 7/6, Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Cửa Lò - Bến Thủy (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Hợp tác xã Sản xuất và dịch vụ Sông Lam về hành vi vi phạm trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí.
Hàng giả hàng nhái từ nhiều năm nay đã là câu chuyện không còn mới ở Việt Nam. Tình trạng vi phạm sở hữu trí tuệ, làm nhái theo những thương hiệu lớn đã gây nhiều tác động xấu đến lợi ích của người tiêu dùng và các doanh nghiệp làm ăn chân chính.
Chiều 1/6, Cục trưởng Cục Hải quan Long An Nguyễn Ngọc Huân cho biết, Cục Điều tra chống buôn lậu thuộc Tổng cục Hải quan phối hợp cùng Cục Hải quan Long An kiểm tra và phát hiện một lượng lớn hàng hóa không rõ nguồn gốc trên địa bàn biên giới xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường (Long An).
Thiếu tá Trần Hòa Hiệp, Đồn trưởng Đồn Biên phòng phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa thu giữ gần 2.000 gói thuốc lá điếu ngoại nhập lậu qua biên giới.
Chiều 29/5, Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (Bộ Quốc phòng) phối hợp tổ chức Hội nghị ký kết quy chế phối hợp trong phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của từng lực lượng.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia), ngày 27/5, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản số 4481/VPCP-V.I gửi Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Lào Cai, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia về việc kiểm tra, xử lý lô hàng 440 tấn hạt dẻ không rõ nguồn gốc tại tỉnh Lào Cai.
Theo Công an tỉnh Lạng Sơn, vào hồi 14 giờ ngày 25/5, tại km16 Quốc lộ 1A, tổ công tác Đội Tuần tra kiểm soát giao thông số 1, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện và tạm giữ một xe ô tô chở ba thùng xốp bên trong chứa gần 50 kg tôm hùm đất.