Để đạt tăng trưởng kinh tế hai con số, các doanh nghiệp phải mở rộng sản xuất và phát triển thị trường. Tuy nhiên, tại tỉnh Khánh Hòa doanh nghiệp đang phải đối mặt với một thách thức không nhỏ: hàng giả, hàng nhái và hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
Hải quan sân bay Quốc tế Nội Bài đã phát hiện số lượng lớn sừng tê giác được vận chuyển trên một chuyến bay từ châu Phi về Việt Nam trong hành lý của một công dân có quốc tịch nước ngoài.
Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình vừa phát hiện lô hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với các nhãn hiệu Adidas và Nike.
Vào hồi 6 giờ 30 phút ngày 12/4, tại Chợ Mường Thành (Thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên), Đội Quản lý thị trường số 1 (Cục Quản lý thị trường tỉnh) phối hợp với Phòng cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh đã phát hiện, bắt giữ, buộc tiêu hủy gần 100 kg nội tạng dê không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
Đoàn kiểm tra liên ngành cơ động phòng chống dịch động vật tỉnh Bắc Giang phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 3 (Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Giang) và Phòng Cảnh sát môi trường (Công an tỉnh Bắc Giang) tiến hành kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát 29C-226.48 do ông Nguyễn Minh Tiến (xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội) phát hiện trên xe vận chuyển 300 kg đùi gà và 500 kg chân gà không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có giấy tờ liên quan.
Chiều 10/4, Đại tá Nguyễn Thượng Lễ, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết, Đội Đặc nhiệm thuộc Phòng Phòng chống Ma túy và Tội phạm - Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình vừa bắt giữ 3 vụ buôn lậu; thu giữ số lượng lớn hàng lậu gồm sắt phế liệu, đường cát, vải cuộn từ Campuchia về Việt Nam.
Chiều 10/4, Chi cục Thú ý tỉnh Lào Cai cho biết, lực lượng liên ngành của tỉnh Lào Cai hiện đang tạm giữ 137 con lợn giống không rõ nguồn gốc được vận chuyển từ tỉnh Vĩnh Phúc vào địa bàn tỉnh Lào Cai.
Theo Ban chỉ đạo 389 thành phố Hà Nội, trong 3 tháng đầu năm 2019, các lực lượng chức năng của Hà Nội đã tổ chức thanh kiểm tra 789 vụ vi phạm gian lận thương mại, qua đó xử lý 612 vụ và khởi tố 2 vụ đối với 5 đối tượng.
Ngày 3/4, tổ kiểm soát của Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ một đối tượng vận chuyển 15.000 con gà giống không rõ nguồn gốc.
Phòng Cảnh sát Phòng, chống tội phạm về môi trường, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết vừa phát hiện, bắt giữ một xe ô tô vận chuyển 6 bao tải dứa bên trong chứa 350 kg nầm lợn và thịt lợn không rõ nguồn gốc xuất xứ, đã bốc mùi hôi thối.
Sáng 31/3, Thiếu tá Đinh Quang Điềm, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các đơn vị chức năng của huyện An Phú (tỉnh An Giang) bắt giữ vụ vận chuyển 5 tấn đường cát từ Campuchia về Việt Nam.
Sáng 29/3, Đội Kiểm soát Hải quan số 1 (thành phố Móng Cái, tỉnh Quang Ninh) phối hợp với Trạm Kiểm dịch động vật tiến hành tiêu hủy 1.620 kg nầm lợn nhập lậu không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng vừa ký tặng Bằng khen cho Ban chuyên án 218 LP do Bộ Công an chủ trì, phối hợp với lực lượng chức năng, trong đó có Hải quan tham gia triệt phá thành công đường dây buôn lậu, thu giữ 300 kg ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam.
Thông tin từ Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, vào hồi 7 giờ ngày 28/3, Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường phối hợp với Đội 1, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lạng Sơn làm nhiệm vụ tại xã Vân Thủy, huyện Chi Lăng kiểm tra xe ô tô mang BKS 12C - 070.14 do Nguyễn Thanh Thiện (sinh năm 1982, trú tại thôn Tân Lập, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn) điều khiển.
Nhận được tin báo qua điện thoại có lô hàng thuốc lá lậu được cất giấu trong thuyền máy đang tập kết tại khu vực ấp Ngã Con, xã Long Thạnh, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang, lực lượng quản lý thị trường tỉnh đã bắt quả tang.
Theo Ban Chỉ đạo (BCĐ) 389 tỉnh An Giang, tham gia vận chuyển hàng lậu, hàng cấm hầu hết là người dân không có nghề nghiệp ổn định, ở đủ các độ tuổi, thành phần gia đình nghèo nên đã tham gia vận chuyển hàng lậu để kiếm tiền.
Tối 25/3, ông Nguyễn Phi Hùng,Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan-TCHQ) cho biết: Vụ việc bắt giữ thành công hàng trăm kg ma túy của các cơ quan cảnh sát Philippines vừa qua có được từ nguồn thông tin ban đầu và có sự phối hợp kịp thời từ cơ quan cảnh sát, hải quan Việt Nam.
Trong 5 năm qua, lực lượng chức năng đã xử lý hơn 1 triệu vụ buôn lậu, gian lận thương mại; nộp ngân sách nhà nước (NSNN) hơn 91.000 tỷ đồng. Tuy nhiên vấn nạn hàng lậu, hàng giả đã gây thiệt hại không nhỏ tới doanh nghiệp làm ăn chân chính cũng như sức khỏe của người tiêu dùng.
Lực lượng Cảnh sát biển phối hợp với Cục Hải quan Hải Phòng đã tạm giữ tàu chở dầu đang vận chuyển 23.000 lít dầu không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
Lúc 22 giờ 45 phút ngày 22/3, tại khu vực cảng Hoàng Diệu, thành phố Hải Phòng, Tổ công tác Cục Nghiệp vụ và Pháp luật (Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển) phối hợp với Đội kiểm soát Hải quan (Cục Hải quan Hải Phòng) phát hiện tàu mang số hiệu HP 1484 đang chở khoảng 18.000 lít dầu DO và 5.000 lít dầu thải.
Thương vụ Đại sứ quán Việt Nam tại Maroc vừa khuyến cáo doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam, hiệp hội ngành hàng không giao dịch hoặc sử dụng dịch vụ vận tải giao nhận của Công ty Leader Shipping Morocco (Maroc) nhằm tránh rủi ro.