Sáng 3/7, tại Hà Nội, Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam chỉ đạo Tạp chí Tiếp thị và Gia đình tổ chức tọa đàm “Minh bạch nguồn gốc - Chìa khóa xây dựng niềm tin người tiêu dùng”, với sự đồng hành của Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam.
Chiều 17/2, Đại tá Phan Minh Huyền, Trưởng Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang, cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Đồn Biên phòng Nhơn Hưng (Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) đóng tại xã Nhơn Hưng, huyện Tịnh Biên, thu giữ 3.500 gói thuốc lá điếu ngoại nhập lậu từ Campuchia.
Chiều 15/2, quyền Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 4 (Cục Quản lý thị trường tỉnh Vĩnh Long) Bùi Văn Chọn cho biết, lực lượng chức năng đang tạm giữ số lượng lớn hàng hóa bao gồm hàng điện tử, điện máy, mỹ phẩm, thuốc tân dược… chưa rõ nguồn gốc xuất xứ để chờ xử lý.
Năm 2019, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và vi phạm an toàn thực phẩm tiếp tục diễn biến phức tạp. Do đó, lực lượng quản lý thị trường cần triển khai những giải pháp cụ thể để tạo chuyển biến trong chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
Trong những ngày giáp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, ngành chức năng của tỉnh Tây Ninh liên tiếp phát hiện, bắt giữ hàng chục vụ vận chuyển pháo lậu, thu giữ hàng trăm kg pháo được vận chuyển từ Campuchia về Việt Nam để tiêu thụ.
Đội Quản lý thị trường số 1 thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai vừa phối hợp cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Nai thu giữ 90 chai rượu Chivas 18 nhập lậu.
Dịp Tết đến, Xuân về cũng là cơ hội để hàng lậu, hàng giả và vi phạm sở hữu trí tuệ xâm nhập thị trường. Xung quanh vấn đề này, phóng viên TTXVN đã có cuộc trao đổi với ông Trần Hữu Linh, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường về các giải pháp tăng cường kiểm tra kiểm soát thị trường.
Đội Kiểm soát hải quan phối hợp với Chi cục Hải quản cửa khẩu Cảng Hải Phòng khu vực 3 và Phòng Quản lý rủi ro vừa phát hiện vụ nhập lậu 112 kg ngà voi và hơn 1,34 tấn vảy tê tê được ngụy trang trong các container gỗ.
Chiều 1/2, Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan bất ngờ kiểm tra, phát hiện xe ô tô khách loại 29 chỗ chở hàng trăm kg thịt trâu đông lạnh không rõ nguồn gốc, xuất xứ trên đường vận chuyển từ Bến xe miền Đông (TP Hồ Chí Minh) về Bình Phước tiêu thụ.
Ngày 31/1, Tòa án nhân dân huyện Hà Trung (Thanh Hóa) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với hai bị cáo Bùi Đình Chung (sinh năm 1981) và Lê Minh Toàn (sinh năm 1980), thường trú tại xã Hà Long, huyện Hà Trung, về tội “mua bán hàng cấm” (pháo nổ).
Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên phối hợp với Đội Đặc nhiệm, phòng Phòng chống Ma túy và Tội phạm (Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) thu giữ 4 bao tải chứa 2.000 gói thuốc lá điếu ngoại nhập lậu, nhãn hiệu NELSON.
Ngày 30/1, lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị đang tạm giữ gần 20 m3 gỗ chò, chuồn… không có giấy tờ hợp pháp để điều tra làm rõ.
Ban Chỉ đạo (BCĐ) 389 Quốc gia vừa đề nghị xử lý nghiêm các đối tượng chủ mưu, cầm đầu các đường dây, ổ nhóm; ngăn chặn, bắt giữ các vụ việc về buôn lậu, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép pháo nổ tại khu vực biên giới, cửa khẩu, vùng biển và các địa bàn trên cả nước.
Ngày 25/1, Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái phối hợp với các đơn vị liên quan tiêu hủy 9.480 sản phẩm hàng hóa các loại, gồm bánh, kẹo các loại đã hết hạn sử dụng, đồ chơi trẻ em chứa các dung dịch, hóa chất không rõ thành phần, không có tem nhãn mác hoặc có nhưng không đảm bảo hợp chuẩn, hợp quy.
Ngày 26/1, Chi cục quản lý thị trường Hưng Yên cho biết, lực lượng chức năng vừa thu giữ hơn 2,1 tấn bánh kẹo nhập lậu không rõ nguồn gốc đang chuẩn bị mang đi tiêu thụ.
Khoảng 23 giờ ngày 23/1, lực lượng Đồn Biên phòng Thanh Lòa, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện và bắt quả tang hai đối tượng có hành vi vận chuyển pháo nổ trái phép từ bên kia biên giới vào Việt Nam.
Ngày 23/1, tại thành phố Ninh Bình, Cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình đã tổ chức tiêu hủy nhiều lô hàng vi phạm hành chính bị phát hiện, bắt giữ trong năm 2018 và đầu năm 2019.
Liên tiếp các vụ buôn lậu nóng, có dấu hiệu được lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh và Lạng Sơn làm ngơ, đã được báo chí phản ánh. Ông Đàm Thanh Thế, Chánh Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo (BCĐ) 389 Quốc gia khẳng định: Sẽ chỉ đạo khẩn trương xác minh xử lý nghiêm cá nhân, đơn vị để xảy ra sai phạm.
Ngày 23/1, Công an thành phố Hà Nội cho biết, đang tạm giữ gần 3.000 lọ sa tế giả để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.
Vốn có sức hấp dẫn do lợi nhuận cao nên tình hình buôn lậu thuốc lá luôn "nóng" tại khu vực biên giới Tây Nam. Có lẽ vì vậy, những ngày cuối năm này vùng “chảo lửa” nơi đây lại như được tiếp thêm nhiệt bởi giới buôn lậu hoạt động ngày đêm.
Chiều 22/1, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tây Ninh phối hợp với Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh Tây Ninh tiến hành kiểm điểm, lấy lời khai những đối tượng có liên quan đến hai vụ vận chuyển gỗ gụ và gỗ cẩm xe không rõ nguồn gốc, xuất xứ vừa bị bắt giữ, để phục vụ công tác điều tra, xác minh, xử lý theo pháp luật.