Để đạt tăng trưởng kinh tế hai con số, các doanh nghiệp phải mở rộng sản xuất và phát triển thị trường. Tuy nhiên, tại tỉnh Khánh Hòa doanh nghiệp đang phải đối mặt với một thách thức không nhỏ: hàng giả, hàng nhái và hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
Ông Đàm Thanh Thế, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia cho biết: Chính phủ đã giao Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ tập trung xác định, làm rõ những hành vi đúng sai của doanh nghiệp Asanzo. Dự kiến ngày 30/8 sẽ có kết luận chính thức.
Công an TP Hồ Chí Minh vừa ra quyết định tạm giữ hình sự 9 đối tượng trong đường dây sản xuất, buôn bán tân dược và thực phẩm chức năng giả quy mô trị giá hàng chục tỷ đồng tại nhiều quận, huyện. Vụ việc đang được điều tra làm rõ.
55 khúc sừng tê giác với tổng trọng lượng 125,15 kg được cất giấu tinh vi trong các khối thạch cao đã bị Đội Kiểm soát Hải quan Hà Nội phối hợp với Chi cục Hải quan sân bay quốc tế Nội Bài tóm gọn.
Ngày 26/7, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Phước phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế và Trạm Cảnh sát giao thông quốc lộ 14, Công an tỉnh Bình Phước đã tiến hành thống kê, lập biên bản xử lý và tạm giữ toàn bộ số hàng lậu với số lượng hơn 26.000 sản phẩm hàng hóa, hàng tiêu dùng các loại, không có hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ; hàng hóa nhập lậu.
Ngày 24/7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đã khởi tố vụ án "Buôn lậu" đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại Sa Huỳnh.
Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia chiều 20/7, lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng vừa thu giữ 30 thùng carton, bên trong có chứa pháo do Trung Quốc sản xuất với tổng khối lượng 874 kg pháo.
Ngày 20/7, Thượng tá Lê Văn Sơn, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài, cho biết đơn vị này vừa bắt giữ đối tượng vận chuyển 1.400 bao thuốc lá điếu ngoại nhập lậu từ Campuchia vào Việt Nam để tiêu thụ.
Với gần 100km đường biên giới giáp 2 tỉnh Kandal và Takeo (Campuchia), An Giang có địa hình vùng biên giới với đồng ruộng bằng phẳng, có nhiều sông, kênh rạch, đường mòn, lối mở bằng cả đường bộ lẫn đường sông nên các đối tượng buôn lậu lợi dụng để gia tăng hoạt động buôn lậu.
Trước diễn biến khó lường của cuộc chiến tranh thương mại giữa các nước lớn; đồng thời ngăn chặn hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ nước ngoài trung chuyển qua Việt Nam gian lận, giảo mạo xuất xứ, chiều 19/7, Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan Nguyễn Phi Hùng đã chia sẻ với báo giới xung quanh các giải pháp của ngành hải quan.
Ngày 19/7, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia cho biết, lực lượng chức năng tỉnh Bắc Kạn đã kiểm tra Hợp tác xã rượu men lá Bằng Phúc và Hợp tác xã rượu men lá Thanh Tâm ở xã Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn (Bắc Kạn) phát hiện gần 1.000 lít rượu thủ công không dán tem thuế.
Vào lúc 11 giờ 30 ngày 18/7, tại khu vực biển giáp ranh giữa Hải Phòng và Quảng Ninh, Tổ công tác Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 phát hiện tàu hàng mang số hiệu TB 1338 có nhiều dấu hiệu nghi vấn, nên yêu cầu dừng phương tiện để tiến hành kiểm tra.
Tổng cục Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức kiểm tra đột xuất cửa hàng mua sắm Asean và Thương trường quốc tế Hồng Nguyên tại cửa khẩu Móng Cái, Quảng Ninh. Bước đầu phát hiện một số mặt hàng bày bán tại đây là hàng giả.
Ngày 12/7, Đội Quản lý thị trường số 1, thuộc Cục Quản lý Thị trường tỉnh Lạng Sơn phối hợp với UBND thành phố Lạng Sơn, Công an thành phố Lạng Sơn, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Lạng Sơn, tổ chức tiêu hủy hàng cấm, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ, thực phẩm nhập lậu không đủ điều kiện lưu thông trên thị trường.
Đồng hồ Patek Phillipe được bán với giá 400 triệu đồng. Tuy nhiên, hình ảnh được chụp và gửi đến chuyên gia thẩm định của hãng thì được khẳng định đây là hàng giả.
Thiếu tá Đinh Quang Điềm - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa phát hiện và thu giữ 7 tấn sắt phế liệu nhập lậu từ Campuchia về Việt Nam.
Đoàn kiểm tra của đội Quản lý thị trường số 7, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Phước phối hợp với Phòng cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh) vừa phát hiện một ô tô tải chở nhiều mỹ phẩm, hàng tiêu dùng và thực phẩm không có nguồn gốc, xuất xứ.
Ngày 4/7, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Phước thống kê, lập biên bản xử lý và tạm giữ toàn lô hàng lậu với số lượng 423 sản phẩm mỹ phẩm và hàng tiêu dùng nhậu lập, không có hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ cùng 32 sản phẩm thực phẩm các loại không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Chiều 3/7, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương cho biết: Lực lượng quản lý thị trường và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03) Công an tỉnh Bình Dương đang tiến hành làm rõ lô hàng đồ điện tử với 117 chiếc mô tơ điện trị giá hơn 350 triệu đồng để xử lý theo quy định của pháp luật.
Chiều 1/7, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Phước phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan tiến hành tiêu hủy hơn 1 tấn trái cây nhập lậu không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia ngày 29/6, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay Nội Bài (Cục Hải quan Hà Nội) đã niêm phong toàn bộ lô hàng 137 chiếc iPhone 7 Plus nhập lậu qua đường hàng không.