Sử dụng bằng lái giả, lái xe biển số giả đi buôn lậu pháo hoa

Chiều 19/9, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã hoàn tất hồ sơ và bàn giao đối tượng vận chuyển trên 200 kg pháo hoa cho Công an thị xã Buôn Hồ để tiếp tục điều tra mở rộng.

Chú thích ảnh
Số pháo bị lực lượng chức năng thu giữ. Ảnh: TTXVN phát

Theo đó, khoảng 5 giờ sáng 19/9, trong lúc thực hiện nhiệm vụ tuần tra trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua phường Bình Tân, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk, tổ công tác của Phòng cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện chiếc xe ô tô 7 chỗ mang biển kiểm soát 72L-0947 lưu thông hướng Gia Lai đi Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã ra tín hiệu yêu cầu kiểm tra.

Trong lúc thành viên Tổ công tác tiến lại gần, 2 nam thanh niên trên xe bung cửa sau bỏ chạy vào khu vực dân cư rồi tẩu thoát.

Kiểm tra xe, lực lượng Công an phát hiện nhiều bao tải, thùng cát-tông và va-ly được cất giấu dưới gầm ghế, sau cốp xe. Bên trong những vật này có chứa 104 hộp pháo và 40 cây pháo hoa dài, với tổng trọng lượng trên 200 kg.

Sau khi kiểm tra Công an xác định đối tượng Phạm Viết Văn (lái xe) đang sử dụng giấy phép lái xe giả, biển số giả và dương tính với chất ma túy.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Văn khai nhận 2 người bỏ chạy tên là Cảnh (trú tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) và Hùng (trú tại tỉnh Bình Dương). Sáng 17/9, cả 3 điều khiển ô tô từ tỉnh Đồng Nai đến cửa khẩu Bờ Y, tỉnh Kon Tum để mua pháo về tỉnh Đồng Nai bán kiếm lời.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

Tuấn Anh (TTXVN)
Bắt giữ 216 hộp pháo nhập lậu từ Trung Quốc
Bắt giữ 216 hộp pháo nhập lậu từ Trung Quốc

Công an huyện Trùng khánh bắt giữ hai đối tượng có hành vi vận chuyển pháo trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam, thu giữ 216 hộp pháo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN