Xung quanh việc Mỹ đưa quân ồ ạt vào Ixraen

Hàng nghìn lính Mỹ đã bắt đầu đổ bộ vào Ixraen trong tuần qua. Mạng tin "Debka" (Ixraen), dẫn các nguồn tin quân sự cấp cao của Mỹ ngày 6/1 cho biết, nhiều đơn vị sẽ ở lại Ixraen tới cuối năm 2012, trong khuôn khổ hoạt động triển khai quân của Mỹ và Ixraen để sẵn sàng cho một cuộc can dự quân sự với Iran, dẫn tới nguy cơ leo thang thành một cuộc xung đột khu vực.

Tàu chiến Iran bắn tên lửa trong cuộc tập trận. THX/ TTXVN


Theo kế hoạch, Mỹ sẽ phái một tàu sân bay tham gia chiến dịch này. Đây không phải lần đầu tiên một tàu sân bay của Mỹ thả neo ở Ixraen để tham gia các chiến dịch hỗn hợp với không quân Ixraen. Ngày 9/6/2010, tàu sân bay USS Truman đã thả neo đối diện với Ixraen để thử nghiệm một cuộc triển khai chung chống Iran và các đồng minh của nước Cộng hòa Hồi giáo này. Tàu sân bay này cùng lực lượng tấn công trên không và trên biển của Mỹ sau đó đã tiến hành diễn tập chung với không quân Ixraen ở vùng Negev, miền nam Ixraen.

Các máy bay chiến đấu trên tàu sẽ phối hợp cùng máy bay của không quân Ixraen. 9.000 quân nhân Mỹ được đổ vào Ixraen trong những tuần tới chủ yếu là lính không quân, các đơn vị đánh chặn tên lửa, thủy quân lục chiến, hải quân, kỹ thuật viên và các sỹ quan tình báo. Đây là những lực lượng sẽ tham gia cuộc tập trận chung lớn nhất từ trước đến nay giữa Mỹ và Ixraen, mang tên "Thách thức Khắc nghiệt 12" (tên gọi ban đầu là "Juniper Stallion 2012"). Lực lượng hỗn hợp hai nước sẽ được bố trí để sẵn sàng cho một quyết định tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran hoặc bất kỳ tình huống chiến tranh khẩn cấp nào.

Các nguồn tin cho biết, Oasinhtơn và Giêruxalem đã quyết định vào phút chót đêm 5/1 về việc thông báo cuộc tập trận sắp tới, ngay trước khi Têhêran công bố bản tin về một cuộc tập trận hải quân khác tại Eo biển Hormuz diễn ra vào tháng 2/2012, dù cuộc diễn tập kéo dài 10 ngày của Iran tại cùng khu vực vừa kết thúc ngày 2/1. Quyết định công bố sớm này có sự tham vấn giữa các Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta và Ixraen Ehud Barak, cùng Tham mưu trưởng Quân đội hai nước là Tướng Martin Dempsey và Trung tướng Benny Gantz. Bộ trưởng Quốc phòng Anh Phillip Hammond đang ở thăm Oasinhtơn cũng tham gia cuộc thảo luận.
Bản thông cáo được phát cho các phóng viên về cuộc nói chuyện của Bộ trưởng Hammond tại Oasinhtơn đã xác nhận rằng, Anh sẵn sàng tấn công Iran nếu Eo biển Hormuz bị phong tỏa. Tuy nhiên, đoạn tuyên bố này đã bị bỏ qua trong bài phát biểu của Bộ trưởng Anh tại một cuộc họp báo sau đó theo đề nghị phút chót của ông Panetta cho thấy chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama muốn kiềm chế các kế hoạch tấn công Iran.

Trong khi đó, cứ vài ngày, Iran lại tiến hành các cuộc diễn tập quân sự để khẳng định với người dân rằng các nhà lãnh đạo của họ hoàn toàn sẵn sàng để bảo vệ đất nước chống lại một cuộc tấn công của Mỹ hoặc Ixraen nhằm vào chương trình hạt nhân quốc gia. Vì mục đích này, các lực lượng mặt đất, hải quân và không quân Iran luôn được duy trì trong tình trạng sẵn sàng chiến tranh ở mức cao nhất nhằm đập tan bất kỳ cuộc tấn công bất ngờ nào.

Oasinhtơn và Giêruxalem đang nỗ lực để thiết lập một mặt trận quân sự đồng bộ chống Iran. Theo đó, các sỹ quan quân đội Mỹ sẽ được bố trí tại các trung tâm chỉ huy của Bộ Quốc phòng Ixraen, còn các sỹ quan Ixraen đóng tại Bộ chỉ huy châu Âu của Mỹ là EUCOM. Tuy nhiên, các nguồn tin quân sự tiết lộ các bên vẫn chưa hoàn toàn nhất trí về những chi tiết cuối cùng của chiến dịch chung chống Iran, trong trường hợp cuộc chiến thực sự xảy ra.

Theo thông báo chính thức và mạng tin "Debka", trong cuộc tập trận chung, Mỹ và Ixraen cũng sẽ thử nghiệm hệ thống phòng không đa năng của Ixraen và Mỹ chống lại các cuộc tấn công bằng tên lửa và rốckét, đặc biệt là từ Xyri, hay của các phong trào như Hezbollah ở Libăng và Hamas ở Dải Gaza.

Bùi Hoàn (P/v TTXVN tại Trung Đông)

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN