Mỹ thay đổi chính sách về Syria

Một nguồn tin ở Mỹ, yêu cầu giấu tên, cho biết Mỹ có kế hoạch hỗ trợ y tế và lương thực cho quân nổi dậy của Syria. Đây có thể coi là một sự thay đổi chính sách của Mỹ nhằm trực tiếp giúp đỡ những tay súng đang chống lại chính phủ hợp hiến của Tổng thống Syria Xyri Bashar al-Assad. Tuy nhiên, nguồn tin trên cho biết Mỹ sẽ tiếp tục phản đối việc cung cấp các hỗ trợ có khả năng gây sát thương, và hiện giờ, Mỹ cũng sẽ không cung cấp các hạng mục như áo chống đạn, xe bọc thép hoặc huấn luyện quân sự.


 

Khói bốc lên từ khu vực xảy ra một vụ tấn công bằng tên lửa ở miền đông Syria ngày 26/2.

 

Trong khi đó, phát biểu tại Paris trước khi tham dự hội nghị "Những người bạn của Syria" được tổ chức ở Roma (Italia), Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 27/2 đã nói bóng gió về việc Mỹ sẽ hỗ trợ nhiều hơn cho phe nổi dậy tại Syria khi cho rằng lực lượng này cần "được hỗ trợ nhiều hơn" trong cuộc “đấu tranh” chống lại Tổng thống Assad, và rằng Mỹ muốn đẩy nhanh một cuộc chuyển giao chính trị tại quốc gia Bắc Phi này. Theo ông Kerry, việc tăng cường hỗ trợ phe đối lập sẽ là một phần quan trọng trong hội nghị "Những người bạn của Xyri" lần này (diễn ra ngày 28/2), sự kiện có sự tham dự của các cường quốc thế giới và lực lượng đối lập chính tại Syria là Liên minh Dân tộc Syria (SNC).


Ngoại trưởng Kerry cho biết Mỹ dự định hỗ trợ phe đối lập Syria vận chuyển tiếp viện và các vật dụng cơ bản tới những khu vực mà quân nổi dậy "giành được từ chính quyền".


Trong khi đó, báo "Bưu điện Washington" ngày 27/2 đưa tin Nhà Trắng đang cân nhắc thay đổi chính sách nhằm cung cấp cho phe đối lập các viện trợ "phi sát thương", bao gồm các loại xe bọc thép và có thể cả các hoạt động đào tạo quân sự. Một quan chức thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ đã từ chối xác nhận thông tin trên, song cho biết Washington muốn giúp phe đối lập duy trì "các thể chế nhà nước" tại những khu vực mà họ kiểm soát. Quyền phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ, ông Patrick Ventrell, nói: "Chúng tôi đang thảo luận về các hỗ trợ cơ bản, chẳng hạn như nước sạch và điện, đồng thời thiết lập các thể chế mới liên quan tới chính quyền, luật pháp và cảnh sát".


Các động thái trên cho thấy Mỹ muốn giúp đỡ hơn nữa phe đối lập Syria trong cuộc xung đột mặc dù vẫn tránh can thiệp quân sự. Tuy nhiên, các động thái này vẫn chưa làm hài lòng một số thành viên của SNC, tổ chức hồi tuần trước tuyên bố sẽ tẩy chay hội nghị "Những người bạn của Syria" do thất vọng về việc không nhận được đủ sự trợ giúp và đến tận ngày 25/2 mới đồng ý tham dự hội nghị này.


Một thành viên của SNC, yêu cầu giấu tên, cho rằng các kế hoạch nói trên của Mỹ chỉ là sự tiếp nối của chính sách mà ông miêu tả là "chẳng có người thắng, chẳng có kẻ thua" trong cuộc xung đột này. Theo ông, kể cả khi Washington cung cấp vũ khí (cho phe đối lập Syria), cũng chẳng có gì đảm bảo rằng họ sẽ duy trì sự hỗ trợ này. 


Lâu nay, Nhà Trắng vẫn phản đối việc cung cấp vũ khí cho lực lượng nổi dậy ở Syria vì lo ngại các vũ khí này sẽ rơi vào tay những kẻ khủng bố, những kẻ có thể sử dụng chúng để chống lại các mục tiêu của phương Tây. Các quan chức Mỹ cho biết Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao - dưới thời cựu Bộ trưởng Quốc phòng Leon Panetta và cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton - từng đề xuất Nhà Trắng vũ trang cho phe nổi dậy ở Syria, song ý kiến này đã bị bác bỏ. Andrew Tabler, thành viên kỳ cựu của Viện Chính sách Cận Đông ở Washington, nói: "Trong nội bộ chính quyền Mỹ đã diễn ra một cuộc tranh cãi gay gắt về vấn đề Syria, và cho đến giờ Mỹ vẫn duy trì chính sách giữ khoảng cách với các nhóm vũ trang".


Tuy nhiên, quyết định của Mỹ cung cấp sự hỗ trợ về y tế và lương thực cho quân nổi dậy Syria sẽ là một sự đảo ngược chính sách đó. Tuy nhiên, ông Andrew Tabler nói: "Nước Syria thời hậu Assad sẽ không hòa bình, dân chủ và trường tồn. Trước thực tế này, nước Mỹ phải cân nhắc xem điều gì sẽ diễn ra tiếp theo".

 

TTK

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN