Huyện Nam Trà My (Quảng Nam) không thiếu lương thực sau mưa lũ

Trong những ngày sau mưa lũ vừa qua, đã có thông tin phản ánh tình hình thiếu lương thực do mưa lũ làm ách tắc giao thông ở Quảng Nam. Trao đổi với phóng viên ngày 16/11, ông Hồ Văn Ny, Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My (Quảng Nam) khẳng định: Người dân trên địa bàn huyện không bị thiếu đói về lương thực, dù đường sá bị ách tắc do mưa lũ, trong đó có các xã vùng cao của huyện bị cô lập do tuyến đường Nam Quảng Nam đi huyện TuMơRông tỉnh Kom Tum bị sạt lở nghiêm trọng, chưa thể thông tuyến được.

Mùa mưa này, đồng bào các dân tộc trong huyện vừa thu hoạch vụ lúa nước hè thu và lúa rẫy về dự trữ, nên chủ động được lương thực tại chỗ. Đồng thời, trước mùa mưa năm nay, huyện Nam Trà My đã xuất 14,5 tấn gạo dự trữ cấp cho nhân dân và học sinh 10 xã. Trước đó, trong tháng 9 vừa qua, huyện Nam Trà My được Trung ương hỗ trợ 230 tấn gạo, địa phương đã cấp 60 tấn cho các gia đình dự trữ trước mùa mưa lũ. Ngay trong những ngày mưa lũ vừa qua, huyện tiếp tục hỗ trợ 2 tấn gạo cho các hộ bị sập nhà tại xã Trà Mai. Ngoài ra, huyện cũng đang dự trữ 150 tấn gạo tại kho trung tâm huyện và 20 tấn tại 3 xã vùng cao như: Xã Trà Vân, Trà Nam, Trà Don. Số gạo này sẵn sàng xuất kho khi người dân cần. Do vậy nhân dân trong huyện Nam Trà My không thiếu lương thực.

Trần Tĩnh
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN