Thanh tra tỉnh Quảng Trị vừa ban hành kết luận, chỉ ra nhiều tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực Tiểu vùng Mê Kông mở rộng giai đoạn 2 - Tiểu dự án tỉnh Quảng Trị; đồng thời yêu cầu khẩn trương khắc phục các tồn tại, sớm đưa các công trình vào khai thác, tránh lãng phí nguồn lực đầu tư.
Ngày 3/12, UBND huyện Đơn Dương đã có Báo cáo số 421/BC- UBND về kết quả kiểm tra, xác minh các nội dung phản ánh của báo chí đối với vụ việc san gạt, cải tạo mặt bằng, khai thác đất đá tại trên địa bàn huyện.
Theo Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Phạm Tiến Dũng, hiện hệ thống ngân hàng giao dịch chuyển tới khoảng 700 ngàn tỷ đồng trong một ngày. Quyền lợi và lợi ích hợp pháp của người thanh toán thẻ, thanh toán di động luôn được đảm bảo.
UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành văn bản 8460/UBND-GT về việc kiểm tra, xử lý việc san gạt, cải tạo mặt bằng, khai thác vận chuyển khoáng sản trái phép tại xã Tu Tra, huyện Đơn Dương.
Ngày 24/11, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng đã yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Trị khẩn trương kiểm tra, xử lý phản ánh tình trạng phá rừng ở Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa.
Chiều 23/11, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng đã ban hành văn bản số 3455/SYT-NVY, về việc điều chỉnh nội dung hướng dẫn thực hiện xét nghiệm COVID-19.
Trước phản án của phóng viên TTXVN về việc nhà thầu đã san gạt đất đá từ dự án “Xử lý khẩn cấp sạt lở cụm công trình Công sở xã Trung Thành và Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học Cơ sở Trung Thành” xuống lòng sông Mã, Tỉnh ủy Thanh Hóa đã chỉ đạo huyện Quan Hóa khẩn trương kiểm tra nội dung báo nêu, chấn chỉnh và yêu cầu khắc phục, xử lý vi phạm (nếu có).
Ngày 22/11, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản số 3735/STNMT-KS&TNN về việc “Chỉ đạo kiểm tra, xử lý san gạt cải tạo mặt bằng, lấn chiếm lòng hồ Đại Ninh, khai thác khoáng sản trái phép”.
Một số tờ báo mới đây đã phản ánh về trường hợp F0 chậm được đưa đi điều trị và một lãnh đạo phường nói rằng điều này là “do toàn thành phố quá tải”. Ngày 19/11, UBND quận Bắc Từ Liêm đã thông báo về kết quả xác minh, theo đó, thông tin trên là không chính xác.
Sau khi đăng tải bài viết và phóng sự truyền hình “Lâm Đồng: Đào núi khai thác khoáng sản trái phép, hay san gạt để làm vườn?”, ngày 17/11, nhóm phóng viên TTXVN trở lại hiện trường xảy ra vụ việc. Điều đáng chú ý, toàn bộ các tuyến đường lâu nay, từng đoàn xe của các doanh nghiệp Linh Tâm Anh, Quốc Khánh, Tú Lộc Thọ… trước đây chạy rầm rập ngày đêm, tung bụi mịt mù, nay đã bất ngờ ngừng hoạt động.
Ngày 17/11, đoàn công tác của Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã đi thực tế kiểm tra những vị trí hư hỏng mặt đường trên tuyến Quốc lộ 1 qua tỉnh Phú Yên, đồng thời chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trưởng sữa chữa mặt đường, đảm bảo an toàn giao thông qua địa bàn tỉnh.
Ngày 12/11, UBND quận Liên Chiểu đã có Báo cáo phản hồi nội dung Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) nêu về chính sách hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Trong Báo cáo đã thừa nhận thiếu sót, nhầm lẫn trong công tác lập danh sách, thống kê số hộ dân, đồng thời nêu các nguyên nhân và biện pháp khắc phục.
Chiều 6/11, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng Nguyễn Đăng Hoàng cho biết, đơn vị đã có công văn đề nghị UBND quận Liên Chiểu báo cáo cụ thể về vấn đề chi hỗ trợ cho các hộ dân theo phản ánh trên báo điện tử Vietnamplus thuộc TTXVN.
Ngày 5/11, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều đã ban hành Công văn số 4944/UBND-KGVX thông báo về việc không phong tỏa địa bàn thành phố Bạc Liêu.
Sáng 5/11, Ủy ban nhân dân huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) và xã Hiệp An đã tổ chức lực lượng cưỡng chế, tháo dỡ, giải tỏa 6/7 căn nhà còn lại tại “Làng biệt thự dưới chân Núi Voi”, xây dựng trái phép trên đất rừng lấn chiếm từ nhiều năm qua.
Thời gian gần đây, trên các phương tiện thông tin đại chúng đã đăng tải thông tin về Chương trình khôi phục kinh tế, trong đó có đề xuất gói phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19 với quy mô khoảng 800.000 tỷ đồng và cho rằng dự kiến Quốc hội sẽ thảo luận nội dung này tại Kỳ họp thứ 2.
Trên mạng xã hội gần đây xuất hiện thông tin “tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em gây đột quỵ tại chỗ xảy ra ở Trường Đại học Công nghiệp Thái Nguyên” gây hoang mang dư luận, đặc biệt trong giai đoạn cả nước đang triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ dưới 18 tuổi. Đây là thông tin không chính xác.
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai đã đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã An Khê chỉ đạo 2 cơ sở giáo dục hoàn trả các khoản tiền đã thu không đúng quy định tại khoản 1, Điều 2 và Điều 5, 6, 7 Thông tư 16/2018/TT-BGDĐT.
Ngày 31/10, Công an tỉnh Lâm Đồng khẳng định thông tin sạt lở đất ở Lâm Đồng khiến 22 chiến sĩ bộ đội tử vong đang lan truyền trên mạng là bịa đặt, hoàn toàn không có thực.
Theo UBND thành phố Hà Nội, ngay sau khi tiếp nhận phản ánh của Thông tấn xã Việt Nam và một số cơ quan báo chí về tình trạng sạt lở bờ hữu sông Đà đoạn chạy qua xã Sơn Đà, huyện Ba Vì, thành phố đã ban hành lệnh khẩn cấp xây dựng công trình để ngăn chặn tình trạng sạt lở với kinh phí dự kiến khoảng 60 tỷ đồng.
"Thành phố Nam Định không thực hiện phong tỏa, giãn cách xã hội từ 0 giờ ngày 30/10". Đây là khẳng định của Phó Chủ tịch UBND thành phố Nam Định (tỉnh Nam Định) Nguyễn Thị Như với TTXVN vào tối 29/10.