“Xe hơi cổ nhất thế giới” được bán với giá 4,6 triệu đô la

Chiếc xe chạy bằng hơi nước, được cho là chiếc xe hơi cổ nhất thế giới vẫn còn hoạt động được, đã được bán với giá 4,6 triệu USD tại cuộc bán đấu giá ở Pennylvania, Mỹ hôm thứ sáu vừa qua.

Với số tiền trên, bạn có thể mua được vài chiếc Lamborghini.



Chiếc xe chạy bằng hơi nước được cho là chiếc xe hơi cổ nhất thế giới vẫn còn hoạt động được.



Được biết, công ty bán đấu giá
RM mới đầu ước tính chiếc xe chỉ bán được với cái giá bằng một nửa số tiền trên, con số cao nhất được đấu giá từ trước tới nay cho một chiếc ô tô cổ.

Chiếc xe bốn bánh De Dion-Bouton et Trepardoux này có bề dày lịch sử đáng nể. Chiếc xe được sản xuất ở Pháp, một năm trước khi Gottlieb Daimler và Karl Benz, những người sáng lập ra Daimler thời kỳ đầu, đưa ra thị trường dòng ô tô chạy thử nghiệm bằng xăng đầu tiên của mình.


De Dion-Bouton được chế tạo cho bá tước người Pháp De Dion, một trong những nhà sáng lập của công ty. Nó được đặt tên theo mẹ của ông là “La Marquise”.



Chiếc xe bốn bánh De Dion-Bouton et Trepardoux có bề dày lịch sử đáng nể này được sản xuất ở Pháp.



Nhà đấu giá RM cho biết chiếc xe đạt tốc độ tối đa 61km/h và mới chỉ qua tay của 4 chủ nhân trong suốt 127 năm qua.

Nhà sưu tập gần đây nhất John O'Quinn ở Texas, Mỹ, đã mua chiếc xe lịch sử này với giá 3,5 triệu USD vào năm 2007. Chiếc xe đã tham dự cuộc đua xe hơi đầu tiên vào năm 1887 và 4 cuộc đua riêng rẽ khác trên đường đua London-Brighton.

Với gốc gác” hoàn hảo, lịch sử tài liệu đầy đủ, chắc chắn rằng đây xe gia đình lâu đời nhất trên thế giới vẫn chạy được. Đây hiển nhiên là một trong những chiếc xe hơi quan trọng nhất thế giới”, nhà đấu giá cho biết.


Tên tuổi của chủ nhân mới không được tiết lộ.



Theo Dân trí


Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN