Proton: Kế hoạch nâng cấp các mẫu xe

Nhà sản xuất ô tô Proton hàng đầu của Malaixia có kế hoạch trang bị động cơ Turbo Campro có hiệu suất lớn hơn thay cho loại động cơ Campro hiện đang được sử dụng trong các mẫu xe của hãng.


Giám đốc quản lý tập đoàn Proton Syed Zainal Abidin Mohamed Tahir Syed nói: “Chúng tôi tin chắc nhiều người tiêu dùng muốn các động cơ hiệu suất cao trong xe hơi của họ.

 Chúng tôi bắt đầu tiến hành công việc này cách đây hai năm và ô tô có gắn động cơ Turbo Campro sẽ xuất xưởng vào năm tới”. Ông cũng tiết lộ, để tăng cường xuất khẩu, Proton xác định sẽ tập trung vào công nghệ và xây dựng thương hiệu nhằm đảm bảo xe ô tô Proton luôn có tính cạnh tranh và được người tiêu dùng ưa chuộng.
 
Về vấn đề sản xuất xe lai (hydrid), ông Syed Zaina cho biết, Proton đang hợp tác với Chính phủ Malaixia sản xuất các mẫu xe này. Trước tiên, hãng sẽ sản xuất xe cho Chính phủ sử dụng ở thủ đô hành chính Putrajaya và thành phố công nghệ Cyberjaya.

Nhưng mục tiêu cuối cùng của Proton là sản xuất cho thị trường nội địa. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu này, Proton cũng mất một khoảng thời gian tương đối dài.

Ông Syed Zainal nói rằng, cách duy nhất để giảm khí thải cácbon là sản xuất một chiếc xe thân thiện với môi trường và chất lượng tốt. Bởi vậy, hãng đã tiến hành nhiều thí nghiệm và kiểm tra, đánh giá kỹ về loại xe này.

Tuy nhiên, để loại xe này mau chóng được người tiêu dùng đón nhận, việc đầu tiên là phải giáo dục và tạo nhận thức sâu rộng trong công chúng về tầm quan trọng của loại xe hybrid.
 
Xuân Triển (P/v TTXVN tại Malaixia)
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN