Ô tô Mỹ, Nhật làm ăn 'thất bát' tại Trung Quốc

Doanh số bán xe của một số nhà sản xuất ô tô lớn trên thế giới tại thị trường Trung Quốc trong tháng 1/2017 sụt giảm mạnh nhất kể từ năm 2015.

Theo General Motors Co. (GM) và Ford Motor Co. (đều của Mỹ), nguyên nhân là do Bắc Kinh dự định tăng thuế đối với các xe ô tô lắp động cơ loại nhỏ và tác động của kỳ nghỉ dài ngày trong dịp tết Nguyên đán vừa qua.

Một chiếc BMW đỗ bên ngoài một cửa hàng ở Bắc Kinh. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 9/2, Ford cho biết doanh số bán xe ô tô tháng 1/2017 của họ tại thị trường Trung Quốc giảm 32% so với cùng kỳ năm trước, trong lúc doanh số bán xe của GM giảm 24%. Đây là mức sụt giảm nhiều nhất về doanh số bán xe của hai hãng sản xuất ô tô hàng đầu của Mỹ kể từ quý II/2015, khi họ bắt đầu thông báo số liệu bán xe tại thị trường Trung Quốc.

Nissan, hãng sản xuất xe ô tô của “xứ sở hoa anh đào”, cho biết doanh số bán xe tháng Một vừa qua của họ cũng giảm 6,2% so với cùng kỳ năm trước.

Chính phủ Trung Quốc đã tăng thuế mua các ô tô lắp động cơ có dung tích xy-lanh 1,6 lít hay thấp hơn lên 7,5% trong năm nay, từ mức 5% của năm ngoái. Chính sách này đã được dùng để thúc đẩy doanh số bán xe trong bối cảnh nền kinh tế yếu, nhưng Bắc Kinh có kế hoạch nâng tiếp mức thuế trên lên 10% đến năm 2018.

Trong khi đó, Hiêp hội các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc dự báo doanh số bán xe tại thị trường ô tô lớn nhất thế giới này sẽ tăng 5% trong năm nay, thấp hơn rất nhiều so với mức tăng 13,7% của năm 2016.

QC (Theo Reuters)
Câu trả lời bất ngờ của Berlin trước lời kêu gọi mua ô tô Mỹ của ông Trump
Câu trả lời bất ngờ của Berlin trước lời kêu gọi mua ô tô Mỹ của ông Trump

Lời đe doạ áp thuế nhập khẩu 35% đối với Công ty sản xuất ô tô BMW, cũng như kêu gọi Đức nên mua xe ô tô do Mỹ sản xuất của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã vấp phải phản ứng mạnh mẽ của Berlin.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN