Ford Ấn Độ sẽ đầu tư 72 triệu USD vào nhà máy Chennai

Công ty Ford Ấn Độsẽ đầu tư 72 triệu USD vào nhà máy Chennai tại bang Tamil Nadu, miền Nam Ấn Độ, để tăng khả năng sản xuất động cơ của nhà máy lên 330.000 chiếc (tăng 30%) vào giữa năm 2012 và dự kiến tạo thêm 300 việc làm.


Theo Ford, kế hoạch đầu tư này là nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao đối với loại xe chạy bằng diesel, đồng thời giúp mở rộng thị phần của Ford tại Ấn Độ.

Ảnh internet


Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của công ty Ford Ấn Độ, Michael Boneham, nói: "Khoản đầu tư trên sẽ trợ giúp kế hoạch giới thiệu 8 mẫu xe mới của Ford tại Ấn Độ vào năm 2015". Kể từ khi bắt đầu hoạt động năm 1995, Ford đã đầu tư vào Ấn Độ trên 1 tỷ USD. Hiện Figo là mẫu xe bán chạy nhất của hãng này tại Ấn Độ.


Trong tài khóa 2010 (kết thúc vào tháng 3/2011), doanh số bán ô tô tại thị trường Ấn Độ đã tăng 30% lên 1,98 triệu xe, mức cao nhất trong hơn một thập kỷ qua. Tuy nhiên, con số này đã có dấu hiệu tăng chậm lại trong tháng 4/2011, khi chỉ tăng 13,18%, lên 162.825 chiếc, mức tăng thấp nhất trong 2 năm, do giá xe tăng và các khoản vay mua ô tô tốn kém hơn, trong bối cảnh ngân hàng trung ương Ấn Độ tăng lãi suất.



Tính đến nay, Ấn Độ vẫn được coi là điểm đến hấp dẫn của các nhà sản xuất ô tô trên toàn cầu như Ford, Renault-Nissan và General Motors, khi doanh số bán xe tại thị trường này giúp họ bù đắp sự sụt giảm tại các thị trường phương Tây.


Trà My
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN