"Đại gia" ô tô Ford thu lợi nhuận kỷ lục

Tập đoàn sản xuất ôtô Ford của Mỹ ngày 26/4 đã công bố kết quả kinh doanh quý I/2011, theo đó doanh thu tăng 4,7% so với cùng kỳ năm trước, đạt 33,1 tỷ USD; lợi nhuận tăng 22%, đạt 2,55 tỷ USD.

Đây là mức lợi nhuận quý cao nhất của Ford kể từ năm 1998 khi "đại gia" ô tô lớn thứ hai của Mỹ này đạt lợi nhuận 17,6 tỷ USD.

Ảnh internet

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, đây là quý thứ tám liên tiếp Ford làm ăn có lãi. Cụ thể, tại thị trường Bắc Mỹ, Ford thu lợi nhuận trước thuế là 1,8 tỷ USD, tăng so với 1,2 tỷ USD của năm 2010, do giá bán xe và số xe bán ra đều tăng.

Tại Nam Mỹ, lợi nhuận trước thuế của Ford cũng tăng 3,4%, đạt 210 triệu USD. Tại châu Âu, Ford thu lợi nhuận 293 triệu USD do lượng tiêu thụ tăng gấp 8 lần. Doanh thu của Ford tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương và châu Phi cũng tăng 43%, đạt 33 triệu USD.

Tuy nhiên, Ford lo ngại lợi nhuận trong những quý cuối năm sẽ giảm do cho phí sản phẩm tăng, tác động của yếu tố thời vụ... Hãng này hy vọng sẽ giữ vững hoặc tăng thị phần tại thị trường Mỹ và châu Âu trong năm nay.
 

Trong quý I/2011, Ford chiếm 16% thị phần tại Mỹ và 8,5% tại châu Âu.Ford là đơn vị duy nhất trong ba "đại gia" ô tô của Mỹ (cùng với GM và Chrysler) không nhận cứu trợ của chính phủ trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu vừa qua.

TTXVN




 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN