Theo các chuyên gia kinh tế, Chính phủ vừa quyết định giảm lệ phí trước bạ đối với xe ô tô điện đến năm 2027 là một chính sách quan trọng nhằm thúc đẩy sự chuyển đổi sang giao thông xanh và bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, cần có các giải pháp đi kèm nhằm đạt hiệu quả tối ưu cho chính sách.
Doanh số bán xe điện chạy pin (BEV) và xe hybrid cắm điện (PHEV) toàn cầu trong tháng 11/2023 đã tăng 20% so với cùng kỳ năm trước do tăng trưởng mạnh mẽ ở Bắc Mỹ và Trung Quốc bù cho doanh số bán hàng sụt giảm ở châu Âu, công ty nghiên cứu thị trường Rho Motion cho biết.
Nhà sản xuất xe điện Tesla Inc. (Mỹ) đã bán được hơn 15.000 xe tại thị trường Hàn Quốc trong năm nay, do nhu cầu tăng mạnh đối với dòng xe Model Y có giá cả phải chăng được sản xuất tại Trung Quốc, theo dữ liệu của chính phủ công bố hôm thứ Năm (7/12).
Hãng xe điện nổi tiếng Tesla của Mỹ thông báo ra mắt siêu xe bán tải điện Cybertruck, biến dự án đam mê của tỷ phú Elon Musk thành hiện thực.
Ngày 30/11, Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) đã tiến hành thử nghiệm xe buýt hai tầng chạy bằng năng lượng hydro đầu tiên. Đây là một trong những nỗ lực của Hong Kong nhằm giảm thiểu lượng phát thải khí nhà kính gây biến đổi khí hậu.
Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, ngày 29/11, hãng sản xuất xe máy hàng đầu của Nhật Bản - Honda Motor Co. đã công bố kế hoạch đầu tư 500 tỷ yen (tương đương hơn 3,3 tỷ USD) vào lĩnh vực xe máy điện từ nay đến năm 2030.
Theo Công ty thu thập dữ liệu về xe điện (EV) Atlas Public Policy, doanh số bán EV dự kiến sẽ đạt mức kỷ lục 9% trong tổng số xe tại thị trường Mỹ trong năm 2023. Con số này tăng so với mức 7,3% doanh số bán xe mới trong năm 2022.
Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa phát đi 2 thông báo, tại Việt Nam có gần 1.182 xe Ford Explorer và Everest nhập khẩu nguyên chiếc về phân phối cần phải quay về xưởng để kiểm tra, nâng cấp phần mềm mô đun điều khiển động cơ – PCM và thay mới camera sau theo chương trình của Tập đoàn Ford.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào chiều 14/11 (giờ địa phương) đã đến thành phố San Francisco (Mỹ) dự Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC).
Chiếc xe thể thao Ferrari 250 GTO sản xuất năm 1962 đã trở thành chiếc xe đắt thứ hai trong lịch sử các sàn đấu giá, khi được mua lại tại New York, Mỹ với giá 51,7 triệu USD.
Ngày 31/10, hãng chế tạo ô tô Toyota thông báo sẽ mở rộng đáng kể một nhà máy sản xuất pin cho ô tô điện ở bang North Carolina (Mỹ).
"Cuộc chiến" xe điện giữa Liên minh châu Âu (EU) và Trung Quốc đang thu hút sự quan tâm của dư luận quốc tế.
Năm 2017, thành phố Thâm Quyến của Trung Quốc đã trở thành phố đầu tiên trên thế giới sử dụng 100% xe buýt chạy bằng điện, thay thế các xe buýt chạy bằng dầu diesel. Từ đó đến nay, nhiều thành phố khác của nước này cũng đã chuyển đổi theo hướng thân thiện với môi trường như vậy.
Cục Đăng kiểm cho biết, tại Việt Nam có 1.870 xe Ford Transit cần phải quay về xưởng để kiểm tra và thay thế đai ốc, bu-lông trụ lái.
Chi phí vận hành thấp, thiết kế đậm chất châu Âu, nhiều công nghệ an toàn… là những gì VF 6 ghi điểm và thuyết phục hàng trăm khách hàng chọn để hưởng thêm những ưu đãi trước ngày 30/10.
Rất nhiều khách hàng đã đặt cọc VF 6 ngay sau khi lái thử tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh bởi những cảm nhận thực tế vượt xa kỳ vọng ban đầu.
Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, ngày 26/10, Triển lãm ô tô lớn nhất Nhật Bản (Japan Mobility Show 2023) đã khai mạc.
Theo Hãng Thông tấn AP (Mỹ), thương hiệu xe điện Việt Nam có thể tự tin thành công ở mọi nơi nếu chinh phục được thị trường ô tô Mỹ vốn có tính cạnh tranh khốc liệt.
Cùng với việc nhiều hãng xe liên tiếp tung ra thị trường hàng loạt mẫu ô tô hoàn toàn mới, các hãng cũng giảm giá sâu nhiều mẫu xe để kích cầu tiêu dùng khiến thị trường xe cũ vốn đã khó nay càng khó hơn, đặc biệt khi có quy định biển số định danh có hiệu lực thi hành.
Ngày 19/10, hãng sản xuất ô tô Honda của Nhật Bản và GM của Mỹ đã công bố kế hoạch ra mắt dịch vụ taxi không người lái tại thủ đô Tokyo (Nhật Bản) vào năm 2026 nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt lực lượng lao động tại quốc gia Đông Bắc Á này.
Ngày 17/10, Tập đoàn sản xuất ô tô Toyota cho biết đã tạm ngừng hoạt động 10 dây chuyền sản xuất tại 6 nhà máy ở miền Trung Nhật Bản do gặp khó khăn trong việc mua linh kiện ô tô sau vụ nổ tại tại nhà máy của hãng Chuo Spring Co., một trong những nhà cung cấp linh kiện cho Toyota.