Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) trong cuộc gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, trong nỗ lực sớm chấm dứt xung đột theo những điều kiện có thể chấp nhận được đối với cả Nga và Ukraine, tại Washington, D.C., ngày 19/8/2025. Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN
Theo thông tin mà tờ The Kyiv Independent thu thập được, Ukraine hiện tin rằng họ đã nhận được sự ủng hộ từ Nhà Trắng đối với một chiến dịch nhằm buộc Liên bang Nga phải bước vào các cuộc đàm phán thực chất.
Một quan chức cấp cao Ukraine tiết lộ với báo The Kyiv Independent rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói riêng với Tổng thống Volodymyr Zelensky rằng hãy hành động “mạnh bạo hơn”.
Thông điệp này được đưa ra trong bối cảnh Kiev đang tăng cường nỗ lực nhằm thu xếp một cuộc gặp giữa Tổng thống Zelensky và người đồng cấp Liên bang Nga Vladimir Putin - một ý tưởng được nhà lãnh đạo Mỹ ủng hộ.
Quan chức được thông báo về cuộc gặp gần đây giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Zelensky cho biết thêm: “Ông Trump nói rằng ông ấy thực sự không tin ông Putin sẽ làm bất cứ điều gì nếu không chịu áp lực”.
Mặc dù các quan chức Mỹ không xác nhận liệu ông Trump có công khai ủng hộ các cuộc tấn công của Ukraine bên trong lãnh thổ Liên bang Nga hay không, nhưng họ cho biết nhà lãnh đạo Mỹ coi sức mạnh là yếu tố then chốt.
“Ngài Tổng thống Trump tin vào hòa bình thông qua sức mạnh”, một quan chức Mỹ nói.
Kế hoạch của Tổng thống Zelensky nhằm đưa Tổng thống Putin vào bàn đàm phán
Trong nhiều năm, ông Zelensky đã lập luận rằng chỉ có ông Putin mới có đủ thẩm quyền để chấm dứt cuộc chiến giữa Liên bang Nga và Ukraine.
Tuy nhiên, mọi nỗ lực nhằm thu xếp một cuộc gặp trực tiếp giữa hai nhà lãnh đạo đều gặp phải cùng một trở ngại: Moskva luôn yêu cầu ông Zelensky phải đến Liên bang Nga.
Kiev cho rằng đây chỉ là cách thuận tiện để tránh cuộc gặp.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu với báo giới tại Kiev. Ảnh tư liệu: Kyodo/TTXVN
Phát biểu với các phóng viên ngày 17/6, Tổng thống Zelensky nói: “Tôi sẽ không tới Moskva để gặp ông Putin. Chúng tôi có thể gặp nhau tại Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Sĩ hoặc Trung Đông”.
Đầu tháng này, Tổng thống Trump công khai phát tín hiệu rằng ông ủng hộ các cuộc đối thoại trực tiếp.
“Tôi không phản đối. Hãy để họ tự giải quyết”, nhà lãnh đạo Mỹ nói.
Tuy nhiên, bất chấp những phát biểu đó, Điện Kremlin vẫn khẳng định rằng bất kỳ cuộc gặp nào cũng chỉ có thể diễn ra tại Moskva và thế bế tắc này đã khiến Kiev tìm kiếm một con đường khác.
Theo các quan chức Ukraine, nhóm cố vấn của ông Zelensky kết luận rằng ông Putin sẽ khó có thể từ chối một lời mời nếu lời mời đó đến trực tiếp từ Tổng thống Mỹ.
Trong cuộc gặp ngày 16/6, ông Zelensky đã nêu chính xác ý tưởng này.
Tổng thống Ukraine đề xuất Tổng thống Mỹ chủ trì một hội nghị thượng đỉnh tại Mỹ với sự tham gia của cả ông Zelensky và ông Putin.
“Ông Zelensky đề xuất với ông Trump rằng ông ấy nên đưa ông Putin tới Mỹ, và điều đó sẽ là hoàn hảo”, vị quan chức cấp cao Ukraine tiết lộ và cho biết thêm nhà lãnh đạo Mỹ “rất thích ý tưởng này”.
Các quan chức Mỹ nắm được nội dung cuộc thảo luận cũng xác nhận với tờ The Kyiv Independent rằng Kiev đã đưa ra đề xuất như vậy. Tuy nhiên, họ lưu ý rằng một cuộc gặp như vậy khó có thể diễn ra trong tương lai gần.
Gây áp lực trên chiến trường
Các động thái ngoại giao này diễn ra trong bối cảnh Ukraine ngày càng mạnh bạo hơn trong việc đưa chiến tranh sang lãnh thổ Liên bang Nga.
Trong những tuần gần đây, nhiều thành phố của Liên bang Nga, bao gồm cả thủ đô Moskva, đã phải đối mặt với các cuộc tấn công quy mô lớn từ phía Ukraine.
Kiev coi những cuộc tấn công này là một phần của chiến dịch gây sức ép hợp pháp nhằm buộc Moskva phải xem xét lại lập trường của mình.
Đáng chú ý, Washington phần lớn tránh bình luận về sự leo thang này.
Tuy nhiên, Đại sứ quán Mỹ tại Moskva gần đây đã lần đầu tiên phát đi cảnh báo an ninh đối với công dân Mỹ về những rủi ro từ các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) bên trong lãnh thổ Liên bang Nga.
Trong khi đó, Moskva cũng đồng thời gia tăng cường độ không kích nhằm vào Ukraine.
Các đại biểu tham dự ngày làm việc đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh G7 ở thành phố Evian-les-Bains, Pháp ngày 15/6/2026. Ảnh: Kyodo/TTXVN
Vấn đề này cũng được đề cập trong các cuộc trao đổi giữa Tổng thống Zelensky và Tổng thống Trump.
Trong cuộc gặp gần đây nhất, ông Zelensky đã cho Tổng thống Mỹ xem những bức ảnh về thiệt hại do một cuộc không kích gần đây của Liên bang Nga gây ra đối với Kyiv Pechersk Lavra, một trong những di tích tôn giáo và lịch sử quan trọng nhất của Ukraine.
Theo một nguồn tin nắm rõ cuộc gặp, Tổng thống Trump đã bị tác động mạnh bởi những hình ảnh này. Nhà lãnh đạo Mỹ “thất vọng” trước mức độ tàn phá và “dường như thực sự xúc động”.
Các cuộc thảo luận cũng đề cập đến một trong những mối quan tâm cấp bách nhất của Kiev hiện nay, đó là phòng không.
Trong một cuộc phỏng vấn ngày 21/6, Tổng thống Zelensky cho biết Tổng thống Trump có kế hoạch đề nghị các nhà sản xuất vũ khí Mỹ sản xuất tên lửa phòng không theo giấy phép tại Ukraine và châu Âu.
Tổng thống Zelensky nói: “Ông Trump có kế hoạch đề nghị các công ty quốc phòng Mỹ sản xuất tên lửa cho các hệ thống phòng không theo giấy phép tại châu Âu và Ukraine”.
Vấn đề này trở nên cấp thiết hơn khi kho dự trữ của Mỹ đang chịu áp lực do cuộc chiến với Iran, trong khi nguồn tên lửa đánh chặn của Ukraine vẫn còn hạn chế.
Nhà Trắng dẫn lại phát biểu của ông Trump tại hội nghị thượng đỉnh, trong đó ông nói rằng chính quyền Mỹ sẽ “xem xét” đề xuất này.
Các cuộc thảo luận tại hội nghị G7 ở Pháp vừa qua cũng dường như củng cố một thông điệp rộng lớn hơn mà Kiev đang cố gắng truyền tải tới các đối tác của mình: Ukraine đang giành được động lực mới trên chiến trường.
Các quan chức Ukraine tin rằng những diễn biến quân sự gần đây đã giúp thuyết phục nhà lãnh đạo Mỹ rằng Kiev hiện đang ở vị thế mạnh hơn so với đầu năm nay.
Sự thay đổi này cũng được phản ánh trong tuyên bố cuối cùng của hội nghị.
Tổng thống Trump đã cùng các nhà lãnh đạo khác của G7 ký một tuyên bố chung tái khẳng định: “Sự ủng hộ không lay chuyển của chúng tôi đối với Ukraine”, đồng thời tuyên bố rằng các quốc gia thành viên: “sẵn sàng xem xét” việc cấp phép cho Ukraine sản xuất vũ khí trong nước.
Tổng thống Trump nhấn mạnh: “Liên bang Nga nên đạt được một thỏa thuận”.
Cuộc gặp ba bên giữa ba nhà lãnh đạo Mỹ, Pháp và Ukraine năm 2024 tại Paris. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine
Sự thay đổi của Tổng thống Trump về Ukraine còn được xác nhận bởi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.
Trong một cuộc phỏng vấn với France TV, nhà lãnh đạo Pháp cho biết ông Trump bước vào nhiệm kỳ tổng thống thứ hai với niềm tin rằng Kiev đang ở bên bờ vực sụp đổ và một giải pháp dàn xếp nhanh chóng là điều cần thiết.
Tổng thống Macron nói: “Điều ông ấy nhìn thấy khi mới nhậm chức là Ukraine sẽ thất bại. Đó là lý do vì sao ông ấy muốn nhanh chóng đạt được hòa bình”.
Theo báo The Kyiv Post ngày 19/6, trong cuộc phỏng vấn nêu trên, ông chủ Điện Elysee cũng nhắc đến những căng thẳng giữa ông chủ Nhà Trắng và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Phòng Bầu dục.
Tổng thống Macron cho biết: “Hãy nhớ lại tháng 1, tháng 2/2025, khoảng thời gian đó giờ đây dường như đã rất xa. Ông ấy nghĩ rằng Ukraine sẽ thua cuộc. Mọi việc diễn ra không suôn sẻ tại Phòng Bầu dục với Tổng thống Zelensky”.
Nhà lãnh đạo Pháp tiếp tục tiết lộ rằng chưa đầy một năm trước, trong cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin tại thành phố Anchorage thuộc ban Alaska, một thỏa thuận gần như đã được đưa ra, trong đó Ukraine sẽ phải nhượng lại những vùng lãnh thổ mà các lực lượng của Liên bang Nga khi đó thậm chí còn chưa kiểm soát được.
Theo Tổng thống Macron, sau đó các nhà lãnh đạo châu Âu đã tới Washington để phản đối những đề xuất như vậy và nhấn mạnh rằng việc ép buộc Kiev phải nhượng bộ lãnh thổ là điều không thể chấp nhận được.
Tổng thống Macron cho biết: “Chúng tôi đã tới Washington theo một phái đoàn vào giữa tháng 8 để nói rằng điều đó là không thể. Chúng tôi đang nỗ lực và kể từ đó đã đạt được rất nhiều tiến triển”.
Tổng thống Macron cho rằng chính Ukraine là bên đã làm thay đổi cách nhìn nhận của Washington.
“Con đường này trước hết là một chiến thắng của người Ukraine về năng lực và độ tin cậy”, ông chủ Điện Elysee nói.
Theo Tổng thống Macron, Tổng thống Trump từ đó đã nhận ra rằng những dự đoán trước đây về sự sụp đổ của Ukraine là sai lầm.
Tổng thống Macron cho biết: “Ông ấy nhận ra rằng mọi điều người ta từng nói với ông ấy - rằng họ sẽ sụp đổ, rằng họ sẽ không thể vượt qua mùa đông - đều không đúng”.
Tổng thống Macron nói thêm rằng hiện nay nhà lãnh đạo Mỹ đã nhìn nhận người Ukraine là “những con người dũng cảm và sáng tạo”, những người mà ông dành sự tôn trọng.