Công trình này thuộc dự án cải tạo cảnh quan cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất. Theo thiết kế, khu vực vòng xoay Lăng Cha Cả được chỉnh trang cảnh quan, nâng cấp hệ thống chiếu sáng và thay thế biểu tượng trung tâm. Điểm nhấn là quả cầu đường kính 5m đặt trên bệ cao 1,5m, bề mặt bằng inox sơn trắng xám, thân cầu được ốp phù điêu chim Lạc bằng inox mạ đồng. Phần đế được thiết kế theo hình xoắn ốc, tạo cảm giác chuyển động của cánh chim.
Bên cạnh đó, hệ thống chiếu sáng nghệ thuật xung quanh vòng xoay cũng được đầu tư nhằm tạo diện mạo mới cho khu vực cửa ngõ sân bay vào ban đêm.
Vòng xoay Lăng Cha Cả là nút giao thông quan trọng, kết nối các tuyến đường Cộng Hòa, Hoàng Văn Thụ, Trần Quốc Hoàn, Lê Văn Sỹ và Bùi Thị Xuân. Trước đây, khu vực này đã được xây dựng cầu vượt thép nhằm giảm ùn tắc giao thông, đồng thời vẫn giữ vòng xoay trung tâm với biểu tượng quả địa cầu quen thuộc.
Ngoài khu vực Lăng Cha Cả, dự án còn thực hiện chỉnh trang các tuyến đường kết nối đến nhà ga T3 và T2 Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, gồm: cải tạo vỉa hè, dải phân cách, lan can cầu vượt, trồng cây xanh, hoa kiểng và lắp đặt hệ thống chiếu sáng.
Theo kế hoạch, dự án có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 230 tỷ đồng, hướng tới xây dựng không gian cửa ngõ sân bay đồng bộ, hiện đại, góp phần nâng cao mỹ quan đô thị của TP Hồ Chí Minh.