Nhân vật nào bị chỉ mặt đọc tên trong 'Hồ sơ Paradise' chấn động?

Vụ rò rỉ hồ sơ tài chính được gọi là "Hồ sơ Paradise" từ ngày 6/11 đã tiết lộ về các khoản đầu tư gây tranh cãi của nhiều nhân vật giới chóp bu.

Đồ họa những nhân vật giới chóp bu dính vào nghi án trốn thuế trong Hồ sơ Paradise. Ảnh: AFP

Báo Guardian dẫn hồ sơ rò rỉ cho biết hàng triệu đô la bất động sản cá nhân của Nữ hoàng Elizabeth II được đầu tư vào quỹ Quần đảo Cayman. Trong khi đó, khối bất động sản của Thái tử Charles đem lại nguồn lợi nhuận lớn cho ông từ số cổ phần thuộc một công ty hải ngoại của bạn ông.

Các thành viên Nội các, ban cố vấn và nhà tài trợ cho Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng bị Hồ sơ Paradise gọi tên, khi phát hiện có nhiều khoản tiền đầu tư vào các công ty hải ngoại.

Đặc biệt, khối tài liệu này còn tiết lộ một công ty do con rể Tổng thống Nga Vladimir Putin đồng sáng lập đã trích khoản tiền lớn trả cho một tập đoàn đóng tàu thuộc quyền sở hữu của Bộ trưởng Bộ thương mại Mỹ Wilbur Ross.

Hồ sơ Paradise còn nhắc đến hai công ty Twitter và Facebook đã nhận hàng triệu đô la đầu tư, với nhiệm vụ theo dõi ngầm các trụ sở tài chính của Nga. Trong khi đó, tập đoàn công nghệ Apple bí mật chuyển một phần doanh thu của nó tới Jersey sau khi Ireland thắt chặt các quy định thuế.

Người bạn thân thiết kiêm cố vấn cho Thủ tướng Justin Trudeau cũng nằm trong đường dây chuyển một khoản lớn ra các công ty hải ngoại.

Không chỉ có giới chính trị và doanh nhân, các nhân vật nổi tiếng trong giới giải trí, thể thao cũng xuất hiện trong khối tài liệu đồ sộ bị rò rỉ lần này.

Tay đua vô địch công thức I Lewis Hamilton lợi dụng hệ thống pháp lý trên Đảo Man để trốn không phải đóng thuế chiếc máy bay cá nhân trị giá 17 triệu bảng.

Các nhân vật nổi tiếng từ nhà sản xuất phim Harvey Weinstein đến ca sĩ Shakira đều nắm giữ cổ phần tại các công ty hải ngoại, trong khi hàng loạt ngôi sao trong bộ phim hài nổi tiếng của kênh BBC Mrs Brown’s Boys lại sử dụng một trang web của các công ty hải ngoại để trốn thuế.

Thậm chí nhiều trường đại học hàng đầu Anh và Mỹ như Oxford, Cambridge đều có khoản lợi nhuận từ các công ty hải ngoại trong lĩnh vực nhiên liệu hóa thạch.

Hồng Hạnh/Báo Tin Tức
Tỷ phú trẻ nhất Anh bị cáo buộc trốn thuế trong Hồ sơ Paradise
Tỷ phú trẻ nhất Anh bị cáo buộc trốn thuế trong Hồ sơ Paradise

Trong 2 ngày qua, những thông tin về vụ rò rỉ "Hồ sơ Paradise" đã trở thành tâm điểm bàn luận của truyền thông Anh khi tỷ phú trẻ nhất nước này Hugh Grosvenor cũng vướng nghi án trốn thuế.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN