Điểm danh các ngôi sao bước từ sàn diễn lên vũ đài chính trị

Ứng cử viên Volodymyr Zelensky, một danh hài từng bị coi là ít kinh nghiệm chính trị, đã giành chiến thắng áp đảo với 73% số phiếu ủng hộ trong cuộc bầu cử Tổng thống Ukraine vòng 2. Ông không phải là người đầu tiên có xuất thân “ngoại đạo” trở thành nguyên thủ một quốc gia.

Chú thích ảnh
Ứng cử viên Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (thứ 2, phải) bên những người ủng hộ sau khi kết quả thăm dò cuộc bầu cử Tổng thống được công bố ở Kiev, ngày 21/4/2019. Ảnh: THX/TTXVN

Diễn viên – danh hài

Ronald Reagan, một diễn viên trong hơn 20 năm, đã trở thành ngôi sao điện ảnh đầu tiên trở thành người đứng đầu một đất nước. Ông trở thành Thống đốc bang California vào năm 1966 trước khi đắc cử trở thành Tổng thống Mỹ thứ 40 năm 1981 và điều hành đất nước trong hai nhiệm kỳ.

Chú thích ảnh
Ronald Reagan - Tổng thống thứ 40 của Mỹ. Ảnh: Getty Image

Nam diễn viên Hollywood Arnold Schwarzenegger lừng danh với loạt phim Kẻ hủy diệt cũng từng khiến dư luận chú ý khi có bước chuyển mình đáng kể từ màn ảnh lên đấu trường chính trị. Ông cũng giữ chức thống đốc tại bang California – bang giàu và đông dân nhất tại Mỹ - từ năm 2003 đến năm 2011.

Tại Philippines, ngôi sao điện ảnh phim hành động Joseph Estrada, từng xuất hiện trong khoảng 100 bộ phim lớn nhỏ, bước vào con đường chính trị vào năm 1969, sau đó giữ chức Thị trưởng, Thượng Nghị sĩ và Phó Tổng thống nước này. Ông có thời gian làm Tổng thống vào năm 1998 song đến năm 2001, ông đã bị phế truất do liên quan đến các cáo buộc tham nhũng.

Tại Guatemala, Jimmy Morales - một diễn viên hài ít kinh nghiệm chính trị triển khai các chiến dịch vận động với các cam kết chống tham nhũng - đã được bầu làm tổng thống vào tháng 10/2015.

Trong một trường hợp khác ở Peru, diễn viên điện ảnh và sân khấu nổi tiếng - Salvador del Solar - đã trở thành Bộ trưởng văn hóa vào năm 2016, trước khi được bổ nhiệm làm Thủ tướng.

Doanh nhân – nhân vật truyền hình thực tế

Ông trùm truyền thông người Italy Silvio Berlusconi đã giữ chức Thủ tướng nước này trong ba nhiệm kỳ từ năm 1994 đến 2011. Bất chấp những tin đồn về mình có dính líu tới với luật pháp, tỷ phú này được gọi là "người bất tử" vì sự gắn kết lâu dài trong nền chính trị, dẫn dắt Italy đi đúng hướng trong hơn hai thập kỷ.

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng ở Washington DC ngày 19/3/2019. Ảnh: THX/TTXVN

Vào tháng 11/2016, ông trùm bất động sản Mỹ kiêm ngôi sao truyền hình thực tế Donald Trump, đã giành chiến thắng bất ngờ gây chấn động thế giới khi đắc cử cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ mà chưa bao giờ giữ một chức vụ nào liên quan tới chính trị, ngoại giao hoặc quân sự.

Âm nhạc – sáng tác

Tại Litva, nhạc sĩ Vytautas Landsbergis đã lãnh đạo đất nước giành độc lập và ông được bầu làm Tổng thống năm 1990.

Trong khi đó ở Haiti, ca sĩ chuyên hát trong các lễ hội nổi tiếng Michel Martelly - được giới trẻ nước này gọi là "Sweet Micky" - đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống tháng 4/2011 với hơn 67% phiếu bầu.

Vận động viên thể thao

Chú thích ảnh
Cựu Tổng thống Hungary Pal Schmitt. Ảnh: Journal

Vận động viên đấu kiếm hai lần giành chiến thắng huy chương vàng Olympic năm 1968 và 1972, Pal Schmitt, đã trở thành Tổng thống thứ tư của Hungary vào năm 2010. Tuy nhiên, ông đã buộc phải từ chức 2 năm sau đó khi bị buộc tội đạo văn trong luận án tiến sĩ.

George Weah, tuổi thơ gắn với khu ổ chuột của Liberia và sau này trở thành một siêu sao bóng đá vào những năm 1990, được bầu làm Tổng thống quốc gia Tây Phi vào tháng 12/2017. Ông là cầu thủ châu Phi duy nhất giành được danh hiệu Quả bóng Vàng. Ông tham gia chính trị khi cuộc nội chiến 1989-2003 gần chấm dứt.

Vào tháng 8/2018, cựu ngôi sao vô địch môn cricket Imran Khan, được thần tượng bởi hàng triệu người Pakistan vì đã dẫn dắt đội tuyển cricket quốc gia giành chiến thắng World Cup duy nhất vào năm 1992, trở thành Thủ tướng.

Lãnh đạo Uganda Idi Amin Dada, lên nắm quyền lực năm 1971 sau một cuộc đảo chính, trước đo là một cựu võ sĩ vô địch quyền anh hạng nặng.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức
Lãnh đạo EU kêu gọi Tổng thống đắc cử Ukraine thúc đẩy cải cách
Lãnh đạo EU kêu gọi Tổng thống đắc cử Ukraine thúc đẩy cải cách

Liên minh châu Âu (EU) ngày 22/4 đã chúc mừng Tổng thống đắc cử Ukraine, Volodymyr Zelenskiy, đồng thời bày tỏ mong đợi ông này sẽ theo đuổi các cải cách và đẩy mạnh cuộc chiến chống tham nhũng tại Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN