Việt - Lào thắt chặt quan hệ hữu nghị tại Moskva

Sáng 15/4, nhân dịp tết cổ truyền Bunpimay, Công sứ CHXHCN Việt Nam tại LB Nga cùng các cán bộ Đại sứ quán Việt Nam đã đến chúc mừng Đại sứ quán Lào tại Moskva.

Công sứ Nguyễn Hùng (ngoài cùng phải) chúc Tết đại sứ Lào.

Sáng 15/4, nhân dịp tết cổ truyền Bunpimay (Tết té nước) của nhân dân các bộ tộc Lào, Công sứ CHXHCN Việt Nam tại LB Nga Nguyễn Hùng cùng các cán bộ Đại sứ quán Việt Nam đã đến chúc mừng Đại sứ quán nước CHDCND Lào tại Moskva.

Thay mặt cán bộ Đại sứ quán và người Việt Nam, Công sứ Nguyễn Hùng đã chúc mừng Đại sứ đặc mệnh toàn quyền CHDCND Lào tại LB Nga Thieng Boupha cùng các cán bộ nhân viên Đại sứ quán Lào nhân Tết cổ truyền của đất nước Lào anh em, bày tỏ vui mừng trước những thành tựu mà Chính phủ Lào đạt được trong các năm qua. Bên cạnh đó, Đại sứ Nguyễn Thanh Sơn cũng đánh giá cao và đặc biệt lưu ý tới mối quan hệ truyền thống, hữu nghị, đoàn kết và hợp tác giữa hai nước Việt–Lào.

Về phần mình, Đại sứ CHDCND Lào Thieng Boupha bày tỏ rất trân trọng và cảm ơn Công sứ Nguyễn Hùng đã đến Đại sứ quán Lào chúc mừng nhân ngày lễ này. Đại sứ Thieng Boupha cho biết Đại sứ quán Lào sẽ tiếp tục phối hợp, hợp tác chặt chẽ với Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga để thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, góp phần thắt chặt hơn mối quan hệ giữa 2 Đại sứ quán cũng như với đại sứ quán các nước ASEAN tại LB Nga vào dịp ASEAN và Nga kỷ niệm 20 năm ngày thiết lập quan hệ trong năm nay.

Sáng cùng ngày, nhân chuyến thăm và làm việc tại LB Nga, Phó Thủ tướng Chính phủ Cộng hòa DCND Lào Somsavat Lengsavad đã thăm Tổ hợp đa chức năng Hà Nội-Moskva (Incentra). Phó Thủ tướng đã dành nhiều thời gian thăm nơi ở và kinh doanh của bà con người Việt. Trong buổi làm việc với lãnh đạo công ty Incentra, ông Somsavat Lengsavad vui mừng và đánh giá cao quy mô, cơ sở vật chất và ý nghĩa của Tổ hợp. Phó Thủ tướng khẳng định, hoạt động của Tổ hợp đa chức năng Hà Nội-Moskva sẽ là cơ sở, nền tảng tạo cơ hội hợp tác đầu tư của doanh nghiệp khối ASEAN tại LB Nga, trong đó có các doanh nghiệp Cộng hòa DCND Lào. Phó Thủ tướng gửi lời chúc sức khỏe và thành đạt đến công đồng doanh nghiệp, bà con người Việt đang làm ăn, sinh sống tại LB Nga.

Ông Lê Trường Sơn - Tổng giám đốc Công ty Incentra đã báo cáo với Phó Thủ tướng Lào kết quả chuyến thăm và làm việc tại Incentra của các Đại sứ, đại diện Đại sứ quán ASEAN tại LB Nga cuối tháng 3 và kế hoạch tổ chức Hội chợ hàng chất lượng cao các thành viên ASEAN trong năm 2016 - nhân kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao ASEAN-LB Nga, góp phần thúc đẩy hơn nữa hợp tác thương mại giữa LB Nga với cộng đồng ASEAN. Phó Thủ tướng bày tỏ ủng hộ kế hoạch này và tin tưởng việc tổ chức thành công hội chợ sẽ là cơ hội cho các doanh nghiệp ASEAN tiếp cận thị trường Nga và các nước trong Liên minh kinh tế Á-Âu (EAEC). Ông Lê Trường Sơn cũng cảm ơn sự quan tâm của Chính phủ Lào và cá nhân Phó Thủ tướng đối với doanh nghiệp, bà con người Việt tại LB Nga. Đồng thời mong muốn trong thời gian tới, Phó Thủ tướng, Chính phủ cùng các cơ quan hữu quan Lào ủng hộ, tạo điều kiện để các doanh nghiệp Lào, doanh nghiệp ASEAN có thể  đầu tư, hợp tác phát triển  kinh doanh tại Incentra.

Tin, ảnh: Duy Trinh (P/v TTXVN tại Moskva)
Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ chúc mừng Tết cổ truyền Lào
Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ chúc mừng Tết cổ truyền Lào

Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Phạm Quang Vinh cùng Phu nhân đã đến chúc Tết Đại sứ Mai Savyongs, Phu nhân Đại sứ và các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Lào.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN